Tỷ giá USD tiếp đà tăng tại ngân hàng, thị trường tự do hạ nhiệt
Sáng 2/4, tỷ giá USD/VND trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều khi kênh ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán, trong khi thị trường tự do giảm đáng kể. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế có dấu hiệu suy yếu.
Trên thị trường toàn cầu, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt hiện duy trì quanh mức 99,4 điểm sau khi giảm trước đó.
Đồng USD chịu áp lực đi xuống khi kỳ vọng gia tăng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Trước đó, đồng tiền này được hỗ trợ mạnh bởi nhu cầu trú ẩn an toàn khi xung đột leo thang.
So với đồng yên Nhật, USD đã rời khỏi mức đỉnh 160,47 yên/USD và lùi xuống dưới ngưỡng 160 - mức tâm lý quan trọng từng làm dấy lên lo ngại về khả năng can thiệp của cơ quan quản lý Nhật Bản. Trong khi đó, đồng EUR tăng lên mức cao nhất trong một tuần.
Giới phân tích cho rằng diễn biến hiện tại phản ánh sự điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Đồng thời, các yếu tố như rủi ro tăng trưởng kinh tế, biến động giá năng lượng và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ đang khiến triển vọng USD trở nên kém chắc chắn hơn.
Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng xu hướng của USD trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị và thị trường năng lượng. Nếu căng thẳng kéo dài hoặc nguồn cung dầu bị gián đoạn, đồng USD có thể quay lại xu hướng tăng.

Trong nước, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.107 VND/USD, tăng nhẹ 2 đồng so với phiên trước. Biên độ giao dịch cho phép hiện nằm trong khoảng 23.851 - 26.362 VND/USD.
Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tăng lên 24.900 - 26.310 VND/USD, tăng 3 đồng mỗi chiều.
Khảo sát tại các ngân hàng thương mại cho thấy xu hướng tăng giá bán USD vẫn tiếp diễn. Vietcombank hiện niêm yết tỷ giá ở mức 26.110 - 26.360 VND/USD, tăng 3 đồng ở cả hai chiều. Tương tự, BIDV giao dịch USD ở mức 25.140 - 26.360 VND/USD, cũng tăng 3 đồng so với phiên trước.
Ở nhóm ngân hàng tư nhân, diễn biến có sự phân hóa. Techcombank điều chỉnh giảm nhẹ giá mua trong khi giữ nguyên giá bán, hiện niêm yết ở mức 26.070 - 26.360 VND/USD. ACB giảm giá mua nhưng tăng giá bán, giao dịch quanh mức 26.120 - 26.360 VND/USD.
Trái ngược với xu hướng tại ngân hàng, thị trường tự do ghi nhận mức giảm đáng chú ý. Giá USD trên thị trường chợ đen hiện phổ biến ở mức 26.764 - 26.904 đồng/USD, giảm 30 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng hôm trước.
Diễn biến này cho thấy áp lực trên thị trường tự do đang tạm thời hạ nhiệt, trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ ổn định hơn và chịu ảnh hưởng từ xu hướng suy yếu của đồng USD trên thị trường quốc tế.
Trong ngắn hạn, tỷ giá USD/VND được dự báo sẽ tiếp tục chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là diễn biến địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.
Sự phân hóa giữa các kênh giao dịch trong nước có thể còn tiếp diễn, phản ánh trạng thái thận trọng của thị trường trước những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu.