Trên tinh thần kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10), Trung Quốc thông báo sẽ dở bỏ thuế quan 16 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ trong vòng một năm (17/9/2019-16/9/2020). Mục đích nhằm tỏ thiện chí cho vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung cấp cao vào đầu tháng 10/2019.
Cũng trên tinh thần này, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump cũng đã tỏ ra “thiện chí” hơn bao giờ hết với thông báo “tôi đã quyết định sẽ dời việc tăng 250 tỷ USD thuế quan hàng Trung Quốc từ ngày 1/10 sang ngày 15/10/2019”.
Thực tế cũng không hẳn do “chào mừng” quốc khánh Trung Quốc mà ông Trump đã nhượng bộ một bước. Vấn đề quan trọng là, các doanh nghiệp Mỹ đã liên tục kêu gọi ông Trump hãy làm chậm quá trình leo thang chiến tranh thương mại với Trung Quốc vì họ đang rất “ngợp” với những màn áp thuế liên tục của ông Trump.
Trong một diễn biến khác, một cuộc khảo sát từ Phòng Thương mại Mỹ (Amcham) tại Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết, hơn 50% các doanh nghiệp Mỹ tại đây đã bị ảnh hưởng đáng kể về doanh thu sau khi thương chiến Mỹ- Trung bùng nổ. Sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc do thương chiến đã khiến 50% doanh nghiệp Mỹ trong số này chưa dám nói gì về kế hoạch doanh thu trong năm 2019.
Từ ngày ông Trump quyết định tăng 550 tỷ USD thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc đã chạy tìm nguồn hàng cung ứng và nơi sản xuất ngoài Trung Quốc để “né” thuế ông Trump.