Người trẻ Mỹ thích "ở nhà với mẹ"

NGUYỄN CHÂU| 20/10/2017 08:53

Theo phân tích của Trung tâm nghiên cứu Pew, năm 2016 có 15% người Mỹ ở độ tuổi 25 - 35 tuổi sống ở nhà của cha mẹ.

Người trẻ Mỹ thích

Đây là con số lớn hơn nhiều so với thế hệ sinh năm 1965 - 1979 (10%) và thế hệ sinh năm 1925 - 1945 (8%) khi ở cùng độ tuổi. Theo đó, năm 2016 là lần đầu tiên việc sống ở nhà với cha mẹ đã trở thành hoàn cảnh sống phổ biến nhất đối với người Mỹ từ 18 - 34 tuổi. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là một xu hướng và nó nói lên nhiều điều về những thách thức mà người trẻ hiện đại phải đối mặt.

Trên thực tế, ngoài các rào cản đến từ một nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng, thế hệ những người trẻ này còn gặp các khó khăn cụ thể như chi phí nhà ở đô thị đắt đỏ và nhiều khoản nợ cần giải quyết.

(Nguồn: CNBC)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người trẻ Mỹ thích "ở nhà với mẹ"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO