Mỹ: cháy lớn ở nhà máy hóa chất

05/10/2011 06:52

Hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà máy hóa chất Magnablend ở thành phố Dallas, bang Texas, tạo nên những cột khói đen khổng lồ bốc ngùn ngụt lên bầu trời.

Mỹ: cháy lớn ở nhà máy hóa chất

Hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà máy hóa chất Magnablend ở thành phố Dallas, bang Texas, tạo nên những cột khói đen khổng lồ bốc ngùn ngụt lên bầu trời.

Những cột khói đen từ nhà máy bốc lên bầu trời - Ảnh: Reuters

Theo BBC, vụ tai nạn xảy ra lúc 11g sáng 3/10 tại Texas (khoảng 23g giờ Việt Nam). Tất cả công nhân và người dân gần nhà máy đã được sơ tán, nhân viên cứu hỏa được tăng cường để kiểm soát đám cháy. Học sinh và dân cư trong vùng đã được khuyến cáo nên ở trong nhà để tránh tiếp xúc với khí thải độc hại từ nhà máy.

Một người dân cư trú trong vùng tên Matt Harkins nói với Reuters: "Đó là một đám cháy khổng lồ! Nhà tôi sống ở đây từ năm 1987 mà chưa từng thấy vụ hỏa hoạn nào lớn như thế".

Lính cứu hỏa cố gắng kiểm soát đám cháy - Ảnh: Reuters

Trong bản tin cập nhật sáng 4/10 (giờ Việt Nam) của CNN, kết quả kiểm tra không khí ban đầu do Cơ quan Bảo vệ môi trường EPA thực hiện cho thấy "chưa có mối đe dọa với công chúng" sau vụ nổ. Đám cháy đã được kiểm soát sau khoảng năm tiếng.

Trước đó, EPA cho biết trong nhà máy chứa khoảng 22 tấn hóa chất có khả năng tạo ra hơi độc phát tán theo hướng gió. Hiện chưa rõ bao nhiêu lượng hóa chất đã rò rỉ vào không khí trong đám cháy.

Nhà máy Magnablend sản xuất nhiều loại hóa chất được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, mỏ dầu, chất tẩy rửa công nghiệp, xử lý nước và các ngành công nghiệp khác. Loại hóa chất phổ biến mà nhà máy này sản xuất là ammonia khan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ: cháy lớn ở nhà máy hóa chất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO