Hàn Quốc: Thặng dư thương mại tăng liên tiếp 42 tháng

14/08/2015 06:33

Trong 7 tháng đầu năm, thặng dư thương mại của Hàn Quốc lên tới 54 tỷ USD - tăng gấp đôi so với năm ngoái và hơn mức 47,2 tỷ USD thặng dư của cả năm 2014.

Hàn Quốc: Thặng dư thương mại tăng liên tiếp 42 tháng

Theo số liệu Cơ quan Hải quan nước này (KCS) công bố ngày 13/8, tính đến tháng Bảy vừa qua, Hàn Quốc đã ghi nhận tình trạng thặng dư thương mại tháng thứ 42 liên tiếp trong bối cảnh nhập khẩu giảm mạnh so với xuất khẩu.

Thặng dư thương mại trong tháng Bảy vừa qua lên mức 7,72 tỷ USD, tăng mạnh so với con số 2,34 tỷ USD cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn con số 9,91 tỷ USD của tháng trước đó.

Xuất khẩu trong tháng giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước, còn 46,56 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giảm 15,3% xuống mức 38,84 tỷ USD.

Xuất khẩu linh kiện bán dẫn tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng xuất khẩu ôtô và phụ tùng ôtô lại giảm lần lượt là 6,3% và 7,2%.

Xét về từng thị trường, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ tăng 1,7%, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc và Nhật Bản lại giảm lần lượt là 6,4% và 28,1%.

Trong khi đó, nhập khẩu chip máy tính trong tháng tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, dầu thô giảm 35%, nhập khẩu máy móc, sản phẩm thép và khoáng chất cũng đều giảm.

Nhập khẩu của Hàn Quốc từ Mỹ và Trung Quốc tăng trong khi nhập khẩu từ khu vực Trung Đông, Nhật Bản và Australia giảm sút.

Trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức 315,2 tỷ USD, giảm 4,9%, trong khi nhập khẩu ở mức 261,2 tỷ USD, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong thời gian trên, thặng dư thương mại lên tới 54 tỷ USD, hơn gấp đôi so với con số này năm ngoái (22,2 tỷ USD) và đã hơn mức 47,2 tỷ USD thặng dư của cả năm 2014.

>Trung Quốc thặng dư thương mại 54,47 tỷ USD

>Xuất siêu hay thặng dư sản phẩm?

>Việt Nam và Hàn Quốc chính thức đàm phán FTA

>Doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác tại Việt Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hàn Quốc: Thặng dư thương mại tăng liên tiếp 42 tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO