Động đất Trung Quốc: 589 người thiệt mạng

Tổng hợp| 15/04/2010 08:39

Tính đến 1 giờ sáng ngày 15/4/2010, động đất 7,1 độ richter tại miền Tây Trung Quốc đã làm thiệt mạng 589 người và bị thương hơn 10.000 người.

Động đất Trung Quốc: 589 người thiệt mạng

Tính đến 1 giờ sáng ngày 15/4/2010, động đất 7,1 độ richter tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đã làm thiệt mạng 589 người và bị thương hơn 10.000 người.

Chấn động chính và nhiều đợt dư chấn lớn lên đến 6,5 độ richter liền sau đó đã làm sụp đổ 90% tòa nhà, đền chùa, trạm xăng dầu, đường dây điện, và gây nên tình trạng sạc lở đất, đứt gãy đường sá và gián đoạn lưu thông, truyền thông tại nhiều tỉnh huyện gần khu vực Tây Tạng, Trung Quốc.

Trận động đất đã đánh sập nhiều tòa nhà ở tâm chấn, Yushu.

Hoạt động cứu hộ đang được ráo riết thực hiện với sự đốc thúc và hỗ trợ của chính quyền trung ương. Tại quận Yushu, 56 học sinh và 5 giáo viên đã tử nạn dưới đống đổ nát. 40 em vẫn đang rên rỉ cầu cứu. Ít nhất 50% số trường học trong quận đã bị sụp đổ hoàn toàn. Khoảng 700 quân nhân địa phương và thêm 5.000 lính đang được điều động đến sâu các vùng tâm chấn để kịp thời giải thoát những nạn nhân còn đang bị mắc kẹt dưới đống. Trong bối cảnh nhiều người bị buộc phải rời khỏi nhà cửa để chạy ra ngoài trong khi thời tiết đang lạnh, chính quyền tỉnh Thanh Hải cho hay đang cấp tốc gửi 5.000 lều bạt và 100.000 áo ấm cùng chăn mền đến khu vực.

Trận động đất đã đánh sập nhiều tòa nhà ở tâm chấn, Yushu.

Hàng không Air China điều động 3 máy bay và chính quyền trung ương chi 29,3 triệu USD đến vùng trung tâm động đất để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Động đất Trung Quốc: 589 người thiệt mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO