Bình luận

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trước khả năng Fed thay đổi nhân sự

Quang Chiến 27/06/2025 - 18:16

Ngày 26/6 (giờ địa phương), đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong 3 năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ đang cân nhắc thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell. Động thái này làm dấy lên đồn đoán về khả năng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ và gây lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ.

Theo Wall Street Journal, ông Trump có thể công bố người kế nhiệm ông Powell sớm nhất vào tháng 9/2025, với các ứng viên tiềm năng bao gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, cố vấn kinh tế Kevin Hassett và cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh. Trước đó, ông Trump đã nhiều lần công khai chỉ trích Chủ tịch Powell vì không giảm lãi suất, đặt câu hỏi về năng lực và vai trò của Fed.

imgi_2_imrs.jpeg

Chỉ số USD giảm xuống 96,997 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022. Đồng bảng Anh cũng ghi nhận mức tăng cao nhất so với USD kể từ tháng 10/2021. Theo ông George Pavel - Tổng giám đốc Naga.com khu vực Trung Đông, lo ngại về khả năng Fed mất tính độc lập và kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng đang tạo áp lực lớn lên đồng USD.

Ngược lại, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên tăng điểm mạnh khi giới đầu tư kỳ vọng vào môi trường lãi suất thấp hơn và sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu công nghệ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,9% lên 43.386,84 điểm, S&P 500 tăng 0,8% lên 6.141,02 điểm và Nasdaq Composite tăng 1% lên 20.167,91 điểm.

Đà tăng của thị trường được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ và AI. Nvidia - biểu tượng của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo tăng gần 1% lên mức cao kỷ lục. Meta Platforms tăng hơn 2%, còn Alphabet thêm 1%. Các chuyên gia cho biết cổ phiếu công nghệ đã phục hồi khoảng 20% kể từ sau khi ông Trump công bố áp thuế đối ứng hôm 2/4; riêng Nvidia tăng hơn 40%.

Thông tin về khả năng Nhà Trắng gia hạn áp thuế với các đối tác thương mại cũng góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường. Đồng thời, kỳ vọng về việc nới lỏng quy định trong lĩnh vực ngân hàng và chuyển hướng chính sách từ thắt lưng buộc bụng sang kích thích kinh tế tại châu Âu đang giúp duy trì đà tăng của các chỉ số toàn cầu.

Tại thị trường châu Âu, chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 0,2%, DAX 30 (Đức) tăng 0,6%, trong khi chỉ số CAC 40 (Pháp) gần như đi ngang.

Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 21/6 chỉ ở mức 236.000, thấp hơn nhiều so với dự báo. Tuy nhiên, GDP quý I/2025 của Mỹ được điều chỉnh giảm 0,5%, thấp hơn so với ước tính trước đó, nhưng không tác động đáng kể đến thị trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trước khả năng Fed thay đổi nhân sự
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO