Bình luận

MXV-Index tăng điểm, thị trường hàng hóa phân hóa mạnh

Tùng Nguyễn 27/03/2026 - 10:35

Thị trường hàng hóa ngày 26/3 ghi nhận diễn biến giằng co khi các yếu tố địa chính trị và cung - cầu tiếp tục tác động đan xen, khiến giá nhiều mặt hàng biến động theo chiều hướng phân hóa.

Đóng cửa phiên, chỉ số MXV-Index tăng 0,86%, lên mức 2.772 điểm nhờ lực mua cải thiện về cuối phiên, dù phần lớn thời gian giao dịch diễn ra trong trạng thái thận trọng.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới bật tăng trở lại khi những nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông chưa mang lại tín hiệu rõ ràng. Tâm lý lo ngại rủi ro nguồn cung khiến dòng tiền đầu cơ quay trở lại, thúc đẩy giá tăng mạnh.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, giá dầu Brent tăng 3,65%, tiến sát mốc 106 USD/thùng; dầu WTI cũng tăng hơn 4,6%, lên gần 94,5 USD/thùng.

image - 2026-03-27T103416.967

Dù phía Mỹ đã đưa ra đề xuất đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, Iran vẫn chưa có động thái đối thoại cụ thể. Một số tín hiệu tích cực như việc cho phép tàu chở dầu lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn chưa đủ để củng cố niềm tin thị trường, khiến rủi ro địa chính trị tiếp tục được phản ánh vào giá.

Đáng chú ý, đà tăng của giá dầu không chỉ đến từ yếu tố thông tin mà còn cho thấy dòng tiền đầu cơ ngắn hạn đang quay lại thị trường, với các vị thế mua được gia tăng nhanh.

Ở chiều ngược lại, thị trường trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều khi giá xăng dầu bán lẻ được điều chỉnh giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 26/3. Giá xăng RON95 giảm hơn 5.600 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm gần 4.750 đồng/lít, trong khi các mặt hàng dầu giảm từ 1.000 - 2.500 đồng/lít.

Cùng với đó, các chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt về mức 0% đã góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, bất chấp xu hướng tăng của giá dầu thế giới.

Trong khi nhóm năng lượng tăng mạnh, thị trường nông sản ghi nhận xu hướng tích cực, nổi bật là mặt hàng lúa mì. Các hợp đồng kỳ hạn đồng loạt đi lên, với lúa mì Chicago tăng 1,21% lên 222,3 USD/tấn và lúa mì Kansas tăng 1,46%, đạt 230,29 USD/tấn.

Nguyên nhân chính đến từ tình trạng thời tiết bất lợi tại Mỹ, khi khu vực Nam Đồng bằng - vùng trồng lúa mì chủ lực đang chịu hạn hán nghiêm trọng. Điều kiện thiếu ẩm trong giai đoạn phát triển quan trọng làm gia tăng rủi ro suy giảm năng suất, kích hoạt lực mua trên thị trường.

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ cũng duy trì tích cực. Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy doanh số bán hàng tuần vượt kỳ vọng, trong khi tổng xuất khẩu từ đầu niên vụ tăng đáng kể so với cùng kỳ.

image - 2026-03-27T103423.461

Đáng chú ý, lực mua trong phiên không chỉ đến từ các quỹ đầu cơ mà còn từ các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu, khi nhu cầu phòng vệ giá gia tăng trong bối cảnh rủi ro nguồn cung toàn cầu.

Tại Việt Nam, đà tăng của giá lúa mì đang tạo áp lực lên các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, khi chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao. Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh chiến lược, tăng cường mua hợp đồng kỳ hạn và tìm kiếm nguyên liệu thay thế nhằm kiểm soát chi phí.

Diễn biến trên cho thấy thị trường hàng hóa đang chuyển dần từ trạng thái phản ứng sang chủ động phòng vệ, khi doanh nghiệp gia tăng hoạt động hedging để ứng phó với những biến động khó lường của thị trường toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
MXV-Index tăng điểm, thị trường hàng hóa phân hóa mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO