Cứ 40 giây có 1 người tự tử trên thế giới

LÊ LÀNH/DNSGCT| 16/09/2014 07:07

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) báo động hiện nay trên thế giới cứ 40 giây lại có một người quyên sinh – chiếm quá nửa số 1,5 triệu người chết vì bạo lực, hơn hẳn số tử vong vì chiến tranh, thiên tai!

Cứ 40 giây có 1 người tự tử trên thế giới

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) báo động hiện nay trên thế giới cứ 40 giây lại có một người quyên sinh – chiếm quá nửa số 1,5 triệu người chết vì bạo lực, hơn hẳn số tử vong vì chiến tranh, thiên tai!

Đọc E-paper

Theo thông báo chính thức của WHO, trong tổng số 800 ngàn người tự tử hằng năm, đa số hơn 50 tuổi, nam giới gấp đôi nữ giới. Tỷ lệ tự tử ở Đông Nam Á cao nhất thế giới (17,7 vụ/100.000 dân). Ở các nước theo đạo Thiên Chúa, tỷ lệ người tự kết thúc cuộc đời thấp hơn tỷ lệ trung bình thế giới (11,4 vụ/100.000 dân), thấp nhất là Ý (4,7 vụ) và Tây Ban Nha (5,1 vụ).

Bác sĩ Shekar Saxena, Giám đốc Vụ Sức khỏe tinh thần WHO, cho rằng con số 800 ngàn người tự tử hằng năm là không thể chấp nhận được, vì hoàn toàn có thể có chính sách ngăn chặn hữu hiệu. Đau đớn hơn nữa, quyên sinh là nguyên nhân đứng hàng thứ hai gây tử vong với lớp người trong độ tuổi 15-29 tràn trề sức sống.

Giáo sư Ella Arensman phê phán báo chí đăng tin rùm beng diễn viên hài Robin Williams tự tử trên trang bìa gây tác động không hay với mục tiêu chiến lược của WHO là từ nay đến năm 2020 hạ tỷ lệ quyên sinh trên thế giới xuống mức 10 vụ/100.000 dân.

>Làn sóng tự tử của SV thất nghiệp ở Trung Quốc
>Nhà vô địch marathon người Kenya tự tử
>
Đạo diễn phim “Top Gun” nhảy cầu tự tử
>Mỹ ngăn tự tử tại Cầu Cổng vàng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cứ 40 giây có 1 người tự tử trên thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO