Công chúa Romani xử phạt vì tổ chức đá gà

LÊ LÀNH/DNSGCT| 02/11/2014 02:05

Công chúa Romania, Irina Walker cùng chồng là John Walker bị tòa án bang Oregon (Mỹ) xử ba năm tù án treo và nộp phạt 200 ngàn USD về tội tổ chức đá gà bất hợp pháp ngay trong trang trại của mình.

Công chúa Romani xử phạt vì tổ chức đá gà

Công chúa Romania, Irina Walker cùng chồng là John Walker bị tòa án bang Oregon (Mỹ) xử ba năm tù án treo và nộp phạt 200 ngàn USD về tội tổ chức đá gà bất hợp pháp ngay trong trang trại của mình.

Đọc E-paper

Để gà đá được một cách ngoạn mục, gay cấn, công chúa con gái vua Michael đệ nhất lưu vong dùng lưỡi lam sắc bén thay cho cựa gà. Mỗi cuộc đá gà, từ năm 2013, thu hút hơn trăm người, vé vào cửa là 40 USD. Ngoài ra còn bán đồ uống có cồn, thức ăn nhanh… bộn tiền lời.

Vua cha của Irina Walker là Michael đệ nhất, 92 tuổi, hiện sống ở Thụy Sĩ. Michael lên ngôi năm 1927, khi mới năm tuổi. Năm 1947, vương triều Romania bị lật đổ, Michael đệ nhất lưu vong từ đó.

Đá gà bị cấm trên khắp nước Mỹ. Theo yêu cầu của Hội Bảo vệ súc vật và được Tổng chưởng lý ký lệnh, cảnh sát bang New York mở cuộc bố ráp mang tên “Chiến dịch gà hung dữ” (Operation Angry Birds).

Kết quả là giải phóng hơn 3.000 con gà trống, bắt giữ chục người tổ chức, hơn trăm người cá độ. Theo biên bản điều tra, trường gà này mỗi tháng chỉ tổ chức hai kỳ, đặt tiền tối đa 10 ngàn USD cho một lần cá độ.

Gà chọi được nuôi và huấn luyện ở một trang trại phía bắc bang New York rồi được đưa tới địa điểm tổ chức đá gà trong những cái lồng bít bùng. Không chỉ được trang bị móng vuốt kim loại sắc nhọn, có khi dân chơi còn tiêm chất kích thích để gà hăng máu đá cho dữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Công chúa Romani xử phạt vì tổ chức đá gà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO