Bút chì cứu rỗi Nigeria

HÀ CÚC (theo CNN)| 26/03/2016 00:00

Chính phủ Nigeria tin rằng thành công với bút chì có thể mở đường cho sản xuất tinh vi hơn.

Bút chì cứu rỗi Nigeria

Khi thu nhập từ dầu mỏ suy giảm mạnh, Nigeria phải cầu cứu tới ngành sản xuất... bút chì để khôi phục nền kinh tế.

Đọc E-paper

Các nhà máy bút chì đầu tiên ở Tây Phi sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2018 và sẽ gây ngạc nhiên khi có thể tạo ra tối thiểu là 400.000 việc làm. Nigeria đang có nhiều ưu thế trong ngành công nghiệp xuất hiện từ thế kỷ XVII này ở quy mô toàn cầu khi sở hữu nguồn nguyên liệu sản xuất bút chì khổng lồ, từ gỗ, than chì và cao su.

Thậm chí, sản xuất bút chì còn nằm trong kế hoạch cách mạng công nghiệp của nước này, nhằm chiếm lĩnh thị trường bút chì lên tới 3 tỷ USD/năm trên thế giới. Chính phủ Nigeria tin rằng thành công với bút chì có thể mở đường cho sản xuất tinh vi hơn.

Mckinsey dự báo ngành sản xuất của Nigeria có khả năng cung cấp sản lượng lên tới  144 tỷ USD/ năm vào năm 2030, tăng từ 35 tỷ USD trong năm 2013.

>Tỷ phú đầu tiên của Nigeria

>Tham nhũng đã “ăn” đất nước Nigeria ra sao?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bút chì cứu rỗi Nigeria
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO