Lee Chong Wei dương tính với doping

PHƯƠNG CHI| 13/11/2014 04:04

Thông tin cả hai mẫu xét nghiệm doping của tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei đều cho thấy dương tính với chất bị cấm thực sự là một cú sốc không chỉ với các cổ động viên của môn thể thao này.

Lee Chong Wei dương tính với doping

Thông tin cả hai mẫu xét nghiệm doping của tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei đều cho thấy dương tính với chất bị cấm thực sự là một cú sốc không chỉ với các cổ động viên của môn thể thao này.

Bởi Lee chính là vận động viên đẳng cấp cao nhất dính tới doping kể từ sau huyền thoại (đã sụp đổ) đua xe đạp Lance Armstrong.

Đọc E-paper

Siêu sao 32 tuổi này đã có gần 300 tuần đứng ở ngôi số 1 thế giới, đã giành 55 chức vô địch ở tầm thế giới, là thần tượng số 1 của thể thao Malaysia. Khi mà một thần tượng cỡ đó cũng dính đến doping thì thử hỏi người hâm mộ mất lòng tin đến thế nào?

Thật ra thì trong thể thao, lằn ranh giữa trong sạch và doping là rất mong manh. Trừ những trường hợp sử dụng chất kích thích một cách có hệ thống để phục vụ mục đích chính trị như các vận động viên Cộng hòa Dân chủ Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ cách đây đúng 25 năm thì cũng từng có nhiều ngôi sao thể thao dính doping một cách oan uổng.

Chẳng hạn như đơn giản là vô tình ăn thịt bò có nhiễm chất bị cấm với nồng độ cực thấp, nhưng vẫn bị lọt bởi những chiếc máy xét nghiệm tinh vi ngày càng được hiện đại hóa.

Cho tới giờ, vẫn chưa có án phạt chính thức nào được đưa ra với Lee, bởi ngành thể thao Malaysia cũng như Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) còn cần thời gian để triệu tập một hội đồng trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Bản thân vận động viên này cũng một mực khẳng định rằng anh trong sạch, đồng thời nghi ngờ hệ thống xét nghiệm của BWF. Song lịch sử đã chỉ ra rằng một khi cả hai mẫu thử A và B đều cho kết quả dương tính với doping thì một án phạt giăng ra trước mắt Lee là điều khó tránh khỏi.

Vấn đề là anh sẽ bị phạt cấm thi đấu trong thời gian bao lâu, và liệu Lee còn có cơ hội chuộc lại lỗi lầm ở Olympic Rio 2016 hay không.

Theo dự kiến từ trước đó của Lee thì Olympic sắp tới ở Brazil cũng sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của anh trước khi gác vợt, với khát vọng cháy bỏng là giành được chiếc huy chương vàng sau khi đã thua cả 2 trận chung kết trước đó vào năm 2008 và 2012, đều trước Lin Dan của Trung Quốc (chưa kể còn ba thất bại khác trong các trận chung kết giải vô địch thế giới).

Phải chăng, chính khát vọng cháy bỏng đó mà Lee đã trót phản bội lại niềm tin của người hâm mộ?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lee Chong Wei dương tính với doping
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO