Thị trường vốn

Thanh khoản suy yếu, VN-Index vẫn giữ vững mốc 1.800 điểm

Văn Sơn 29/01/2026 - 13:39

Thị trường chứng khoán trong phiên sáng 29/1 ghi nhận diễn biến giằng co trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục suy yếu. Áp lực bán vẫn hiện diện tại một số cổ phiếu dẫn dắt, có thời điểm kéo VN-Index lùi xuống 1.797,32 điểm.

Chốt phiên sáng, VN-Index giảm nhẹ 0,96 điểm, tương đương 0,05%. Mức giảm không đáng kể này phản ánh trạng thái cân bằng tương đối giữa bên mua và bên bán. Các cổ phiếu trụ như VIC, CTG, TCB giao dịch quanh tham chiếu, trong khi VHM tăng 0,29%, VPB tăng 0,36% và FPT tăng 1,27%, phần nào bù đắp cho áp lực giảm sâu từ GAS.

Nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành tâm điểm điều chỉnh trong phiên sáng. GAS, sau khi lập đỉnh lịch sử trong phiên trước, đã chịu áp lực chốt lời mạnh, thiếu lực cầu nâng đỡ khiến giá giảm sâu dù thanh khoản không quá cao. Riêng GAS đã khiến VN-Index mất gần 3 điểm. Các mã dầu khí khác cũng đồng loạt giảm như PLX, BSR, PVD, PVT, PVS và PVC.

Trong khi đó, tác động tiêu cực từ nhóm dầu khí không lan rộng khi các nhóm cổ phiếu trụ khác duy trì trạng thái phân hóa. Nhóm ngân hàng tiếp tục giao dịch không đồng đều, với VCB, HDB và LPB là những mã giảm mạnh hơn phần còn lại. Trong rổ VN30, số lượng cổ phiếu ngân hàng giảm chiếm đa số, song mức giảm nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát.

chung_khoan_hom_nay_0 (1)
Ảnh minh họa

Đáng chú ý, vai trò giữ nhịp thị trường được chuyển sang nhóm blue-chip tầm trung. Nhiều cổ phiếu tăng mạnh như MSN, VNM, SAB, GVR, FPT và MWG đã góp phần cân bằng điểm số. Nhờ đó, VN30-Index vẫn tăng 0,49% so với tham chiếu, dù độ rộng trong rổ khá cân bằng.

Xét trên toàn thị trường, độ rộng ghi nhận trạng thái phân hóa với số mã tăng và giảm gần tương đương. Tuy nhiên, phân bổ dòng tiền lại cho thấy tín hiệu tích cực khi phần lớn giá trị giao dịch tập trung ở nhóm cổ phiếu tăng giá. Hơn 60% tổng giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE chảy vào các mã tăng, trong khi nhóm giảm chỉ chiếm khoảng một phần ba.

Số lượng cổ phiếu biến động mạnh ở hai chiều không chênh lệch nhiều, song thanh khoản lại nghiêng rõ về phía các mã tăng trên 1%. Điều này cho thấy lực mua chủ động vẫn hiện diện, dù nhà đầu tư nhìn chung giao dịch thận trọng hơn so với các phiên trước.

MSN là cổ phiếu nổi bật nhất trong rổ VN30 khi tăng mạnh và ghi nhận thanh khoản cao nhất trong vòng bốn tháng, với giá trị giao dịch vượt 1.400 tỷ đồng. FPT có phiên tăng thứ ba liên tiếp, thanh khoản đạt gần 1.000 tỷ đồng. Các mã như MWG, VNM và GVR cũng thu hút dòng tiền đáng kể. Đáng chú ý, dù tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn HoSE giảm khoảng 24% so với phiên sáng hôm qua, thanh khoản riêng rổ VN30 lại tăng gần 10%.

Ở nhóm cổ phiếu tầm trung, nhiều mã giao dịch sôi động và tăng giá tốt như PNJ, DBC, VHC, HCM, KHG, DGW, ANV và VVS, cho thấy dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu có câu chuyện riêng.

Nhà đầu tư nước ngoài trong phiên sáng giảm quy mô giao dịch ở cả hai chiều nhưng vẫn duy trì trạng thái bán ròng, với giá trị khoảng 526 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung ở một số cổ phiếu lớn như VIC, MWG, VCB, GAS, ACB và PLX.

Ở chiều ngược lại, các mã được khối ngoại mua ròng đáng kể như MSN, FPT, HPG, PNJ và KHG đều duy trì được sắc xanh. Điều này cho thấy dòng vốn ngoại vẫn mang tính chọn lọc, ưu tiên các cổ phiếu có diễn biến tích cực và thanh khoản cao.

Nhìn chung, dù thanh khoản suy yếu và thị trường chịu áp lực điều chỉnh từ một số nhóm ngành, VN-Index vẫn giữ vững mốc 1.800 điểm nhờ sự nâng đỡ luân phiên của các cổ phiếu trụ và dòng tiền tập trung vào nhóm tăng giá. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng nhưng chưa tiêu cực, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và chờ thêm tín hiệu mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thanh khoản suy yếu, VN-Index vẫn giữ vững mốc 1.800 điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO