Bản tin tổng hợp

Thanh Hóa làm việc với JERA về Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn

TH 09/09/2025 16:53

Sau hai lần mời thầu không thành công, Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư hơn 57.000 tỷ đồng đã có chuyển biến tích cực khi Tập đoàn JERA (Nhật Bản) chính thức bày tỏ quan tâm trở lại và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 8/9/2025, tại trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Năng lượng JERA Việt Nam về tiến độ dự án. Buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thi ghi nhận nỗ lực hợp tác của JERA Việt Nam và khẳng định dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển năng lượng cũng như kinh tế - xã hội của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và đẩy nhanh tiến độ.

Ông Masashi Tsujimura - Tổng Giám đốc JERA Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ từ chính quyền Thanh Hóa, đồng thời cho biết JERA hiểu rõ những thách thức về thủ tục đầu tư, xây dựng và đàm phán giá điện. Tập đoàn đặt mục tiêu đưa dự án vào vận hành trước năm 2030 và cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn phối hợp cùng JERA Việt Nam hoàn thiện hồ sơ, đề xuất phương án trình Chính phủ xem xét. Ông nhấn mạnh Thanh Hóa cam kết đồng hành với những nhà đầu tư có năng lực, nhằm sớm triển khai dự án, góp phần bổ sung nguồn điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh.

Ngày 21/7/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã nhận được công văn từ Công ty TNHH Năng lượng JERA Việt Nam - thành viên Tập đoàn JERA (Nhật Bản) chính thức bày tỏ mong muốn nghiên cứu và đầu tư vào Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn.

Trước đó, JERA từng liên danh với Sovico Group tham gia vòng sơ tuyển năm 2024 nhưng không bước vào đấu thầu chính thức. Việc quay trở lại sau hai lần mời thầu bất thành cho thấy tập đoàn này vẫn theo dõi sát sao và đánh giá cao tiềm năng của dự án.

JERA hiện là tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới, được thành lập bởi Tokyo Electric Power Company (TEPCO) và Chubu Electric Power. Với công suất lắp đặt toàn cầu hơn 80 GW, JERA là nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, sở hữu chuỗi cung ứng khép kín từ khai thác, vận chuyển đến phát điện. Tại Việt Nam, JERA đã thành lập công ty con và tham gia nhiều dự án năng lượng khí và năng lượng tái tạo.

Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 3/2024, có tổng vốn đầu tư hơn 57.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.500 MW.

Các hạng mục chính gồm: tổ hợp tua-bin khí hỗn hợp chu trình kết hợp, trạm tái hóa khí công suất 1,2 triệu tấn/năm, kho chứa LNG, cảng nhập LNG và tuyến đê chắn sóng dài khoảng 1 km. Dự án được bố trí trên diện tích gần 68 ha tại xã Hải Hà (thị xã Nghi Sơn) và thuộc Quy hoạch điện quốc gia, dự kiến vận hành trước năm 2030.

Tuy nhiên, quá trình lựa chọn nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn. Lần mời thầu đầu tiên (tháng 7/2024) phải dừng để cập nhật quy định theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 115/2024/NĐ-CP. Lần mời thầu thứ hai (từ tháng 4/2025) đến hạn chót ngày 10/6/2025 nhưng không có nhà đầu tư tham dự, dù thời hạn đã được gia hạn hai lần, đến ngày 17/7/2025.

Trong quá trình gia hạn, hồ sơ mời thầu được điều chỉnh theo hướng nới lỏng một số điều kiện: mức bảo đảm dự thầu giảm từ hơn 580 tỷ đồng xuống 275 tỷ đồng; yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu giảm từ hơn 12.000 tỷ đồng xuống 8.260 tỷ đồng; giá điện tối đa nâng lên 3.303,88 đồng/kWh; đồng thời cập nhật tiêu chí kinh nghiệm cho phù hợp với tổng mức đầu tư mới.

Danh sách sơ tuyển ban đầu có sự góp mặt của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, gồm: liên danh JERA - Sovico (Nhật Bản), PV Power - T&T Group (Việt Nam), liên danh KOGAS - KOSPO - Daewoo - Anh Phát (Hàn Quốc), Gulf Energy (Thái Lan) và SK E&S (Hàn Quốc).

Ngay sau khi nhận được công văn từ JERA Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/8/2025. Các kịch bản được cân nhắc gồm: đấu thầu lại với điều kiện điều chỉnh, hoặc áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Nghị định 115/2024/NĐ-CP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thanh Hóa làm việc với JERA về Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO