Toàn cảnh

Tăng cường hợp tác hạ tầng giao thông Việt Nam - Vương quốc Anh

Kim Ngân 30/07/2025 - 12:02

Chiều 29/7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã tiếp và làm việc với Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đường sắt, hàng không và phát triển hạ tầng giữa hai nước.

Đại sứ Iain Frew nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược từ năm 2010 và không ngừng phát triển. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 8 tỷ USD. Đại sứ cho biết, Chính phủ Anh đang tích cực hợp tác với các đối tác tại Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng và mô hình BIM (Building Information Modeling). Ông bày tỏ mong muốn được tìm hiểu thêm về các dự án ưu tiên của Bộ Xây dựng, đặc biệt trong những lĩnh vực doanh nghiệp Anh có thế mạnh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao vai trò của Đại sứ Iain Frew trong việc thúc đẩy hợp tác song phương. Bộ trưởng khẳng định, trong những năm qua, hai nước đã có nhiều hoạt động hợp tác tích cực trong lĩnh vực xây dựng và giao thông, đặc biệt là hàng không và mô hình BIM.

BT Xay dung Tran Hong Minh 1
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tiếp và làm việc với Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew. Ảnh: VGP

Về hàng không, Hiệp định vận chuyển hàng không giữa hai nước được ký năm 2011 và Vietnam Airlines đang khai thác các đường bay từ TP.HCM và Hà Nội đến sân bay Heathrow (London). Trong 5 tháng đầu năm 2025, lượng hành khách đạt khoảng 61.000 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024; hệ số sử dụng ghế đạt gần 87%. Bộ trưởng thông tin thêm, thị trường hàng không Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất khu vực, với tốc độ tăng trưởng hành khách trung bình 5-6%/năm. Mục tiêu đến năm 2040 là đạt 200 triệu lượt hành khách, gần gấp đôi so với năm 2019.

Việt Nam cũng đã đạt chứng nhận CAT 1 về giám sát an toàn hàng không, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng mạng bay quốc tế. Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành cuối năm 2025 sẽ là điểm nhấn mới nâng cao vị thế của Việt Nam trong ngành hàng không toàn cầu. Bộ trưởng hoan nghênh sáng kiến hợp tác giữa Tập đoàn Swire và Công ty HAECO trong dự án Trung tâm MRO tại sân bay Vân Đồn, khẳng định đây là mô hình hợp tác ý nghĩa, thúc đẩy công nghiệp phụ trợ chất lượng cao.

BT Xay dung Tran Hong Minh
Bộ trưởng Trần Hồng Minh kỳ vọng các công ty tư vấn uy tín của Anh sẽ tham gia, đồng hành với Việt Nam trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: VGP

Về đường sắt, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang thúc đẩy nhiều dự án trọng điểm như: Các tuyến kết nối Trung Quốc, các tuyến đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, đặc biệt là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Quốc hội đã phê duyệt chủ trương đầu tư với chiều dài 1.541 km, tốc độ thiết kế 350km/h, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 67 tỷ USD, hướng tới hoàn thành vào năm 2035. Hiện dự án đang trong giai đoạn lựa chọn tư vấn lập báo cáo khả thi. Bộ trưởng kỳ vọng các công ty tư vấn uy tín của Anh sẽ tham gia, đồng hành với Việt Nam trong dự án mang tính biểu tượng này.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh bày tỏ tin tưởng Đại sứ Iain Frew sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa Chính phủ hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới phát triển bền vững và thịnh vượng chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tăng cường hợp tác hạ tầng giao thông Việt Nam - Vương quốc Anh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO