![]() |
Sức mua tăng
Thị trường ô tô đã có tín hiệu lạc quan khi số lượng bán ra tháng sau đã tăng mạnh so với tháng trước. Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), mặc dù số lượng xe bán ra trong tháng 6/2020 vẫn giảm so với cùng kỳ nhưng đã tăng mạnh so với tháng trước đó.
Cụ thể, các DN sản xuất, lắp ráp xe VAMA trong tháng 6 đã bán ra 24.002 xe, tăng 26% so với tháng trước. Trong đó, xe du lịch bán được 17.584 chiếc (tăng 35%), xe thương mại bán ra 6.109 chiếc (tăng 5%) và xe chuyên dụng là 309 chiếc, tăng 18% so với tháng 5. Xét về xuất xứ, sản lượng tiêu thụ xe lắp ráp trong nước đạt 15.874 xe, tăng 43%, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 8.155 xe, tăng 21% so với tháng 5.
Tại TC Motor (Hyundai Thành Công Việt Nam), 6 tháng đầu năm 2020 bán ra 28.014 xe, riêng tháng 6/2020 bán ra 4.833 xe tăng 16% so với tháng trước. Tương tự, sản lượng bán ra của Honda Việt Nam trong tháng 6 đạt 3.188 chiếc, tăng 17% so với tháng trước và cũng tăng 6% so với cùng kỳ.
![]() |
Ông Trương Thanh Sơn - Giám đốc Hyundai Đà Nẵng cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid -19, thị trường ô tô tại Đà Nẵng đã giảm mạnh. Nhưng nhờ các chính sách kịp thời của Chính phủ, sức mua ô tô đã nhích lên và trong tháng 6 đã tăng gần 30% so với tháng 5. Cụ thể, Chính phủ đã nhanh chóng áp dụng Nghị định số 70/2020/NĐ-CP giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp tại Việt Nam. Không chỉ vậy, thuế suất nhập khẩu một số linh kiện, phụ tùng để sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đã giảm về 0% được áp dụng từ ngày 10/7/2020.
Ngoài những yếu tố trên, thị trường ô tô còn được thúc đẩy tăng trưởng bởi các chính sách khác từ Chính phủ như việc cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đối với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3/2020 hay yêu cầu nghiên cứu sửa đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt để hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước. Việc Chính phủ cùng lúc đã giảm hai sắc thuế, phí ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất ô tô và chi phí phải trả thêm cho người mua ô tô trong nước sẽ có ảnh hưởng tích cực đến thị trường xe Việt.
Cơ hội tốt để mua xe
Ngoài chính sách từ Chính phủ, các DN cũng liên tục áp dụng các chương trình khuyến mãi, giảm giá. Chẳng hạn như Hyundai Đà Nẵng, bên cạnh các chương trình bán hàng của nhà sản xuất cũng đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi lớn, đến 2%/tổng giá trị xe. Hay từ nay đến tháng 9, VinFast sẽ tặng quà cho khách hàng từng mua xe Fadil hoặc Lux với trị giá lên đến 80 triệu đồng khi mua thêm xe Lux 2.0 hoặc 120 triệu đồng khi mua thêm xe Lux SA2.0, đồng thời miễn lãi vay 2 năm đầu tiên cho khách hàng mua xe trả góp, đổi xe cũ lấy xe mới, tặng tiền mặt...
![]() |
Cùng với đó là những mẫu xe mới được các hãng liên tục ra mắt như trong tháng 6/2020, Toyota đã tung ra thị trường hai phiên bản mới các dòng xe Hiace và Land Cruiser Prado và mẫu xe mới Granvia. Tháng 7 lại tiếp tục ra mắt mẫu Toyota Wigo 2020 và hãng này còn tiết lộ sẽ sớm đưa về một mẫu SUV cỡ trung hoàn toàn mới - Corolla Cross.
Cũng như thế, Honda Việt Nam ngày 30/7/2020 đã ra mắt xe Honda C-RV 2020 với những nâng cấp vượt trội, đặc biệt là công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING.
![]() |
Theo các đại lý, nếu có ý định mua xe thì khách hàng nên tận dụng thời điểm này. Vì hiện tại, hầu hết hãng xe và đại lý đang áp dụng các chương trình ưu đãi giảm giá hấp dẫn cộng thêm chính sách giảm phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước lên tới 50%. Khách hàng đang được hưởng “ưu đãi kép” vì giá xe càng rẻ thì phí trước bạ đóng theo tỷ lệ % càng thấp.
“Nếu khách hàng có nhu cầu thì nên mua và khớp hợp đồng trong thời điểm này. Vì nếu mua xe vào thời điểm nhu cầu cao, giá cả có thể sẽ tăng. Khi đó, ngay cả khi được hỗ trợ từ các chính sách như thuế trước bạ, giá vẫn khó có thể thấp hơn bây giờ, bởi thị trường sẽ được điều tiết bởi cung - cầu”, ông Sơn chia sẻ.