Béo phì có thể dẫn đến nguy cơ dậy thì sớm

THIÊN LÝ (Theo BBC)| 13/03/2007 05:58

Tiến sĩ Joyce Lee và các đồng nghiệp tại Đại học Michigan (Mỹ) nhận thấy bé gái thừa cân ở tuổi lên ba có thể dậy thì sớm khi lên chín vì độ tuổi được xem là bình thường để bắt đầu quá trình dậy thì là mười hoặc trên mười.

Tiến sĩ Joyce Lee và các đồng nghiệp tại Đại học Michigan (Mỹ) nhận thấy bé gái thừa cân ở tuổi lên ba có thể dậy thì sớm khi lên chín vì độ tuổi được xem là bình thường để bắt đầu quá trình dậy thì là mười hoặc trên mười.

Cuộc nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy béo phì ở trẻ có thể là nguyên nhân của dậy thì sớm ở bé gái. Chúng cũng có nguy cơ mắc một số bệnh ung thư nhất định như ung thư vú.

Tiến sĩ Lee giải thích: “Các cuộc nghiên cứu trước đây đã cho thấy các bé gái dậy thì sớm có khuynh hướng có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao hơn, nhưng không chỉ rõ rằng liệu dậy thì dẫn đến tăng cân hay tăng cân làm dậy thì sớm hơn. Nhưng cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tăng cân dẫn đến dậy thì sớm”.

THIÊN LÝ (Theo BBC)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Béo phì có thể dẫn đến nguy cơ dậy thì sớm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO