Toàn cảnh

Quốc hội thông qua quy định mới về hoàn thuế GTGT, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nông sản

Nguyễn Sang 11/12/2025 - 12:26

Quốc hội sáng 11/12 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tỷ lệ tán thành 89,01%, mở đường cho việc giải quyết triệt để các vướng mắc lâu nay trong hoàn thuế, đặc biệt đối với lĩnh vực nông sản xuất khẩu.

Trước khi biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo luật. Chính phủ đã hoàn thiện đánh giá tác động của từng nội dung sửa đổi, bao gồm ảnh hưởng đến ngân sách, doanh nghiệp, người dân và cơ quan thuế.

Các điều chỉnh đối với sản phẩm nông sản được rà soát kỹ lưỡng, phù hợp với thực tiễn và bám sát tinh thần của các quy định đang áp dụng ổn định từ năm 2016. Đối với phụ phẩm, phế phẩm, phế liệu, việc sửa đổi giúp khuyến khích thu hồi và tái sử dụng, qua đó thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp và giảm tác động môi trường.

Với thức ăn chăn nuôi, việc sửa đổi nhằm tạo sự đồng bộ giữa hàng hóa trong nước và hàng nhập khẩu, bảo đảm công bằng và hỗ trợ người chăn nuôi giảm chi phí đầu vào.

quoc-hoi-4.jpg
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Điểm nhấn quan trọng nhất của lần sửa đổi này là bãi bỏ điều kiện hoàn thuế được xem là “điểm nghẽn” lớn nhất của doanh nghiệp nông sản trong nhiều năm. Trước đây, để được hoàn thuế, người mua phải chứng minh người bán đã kê khai và nộp thuế đầy đủ - yêu cầu mà doanh nghiệp không có khả năng kiểm soát.

Luật mới khẳng định rõ nguyên tắc: Nộp thuế là trách nhiệm của người bán; Hoàn thuế là quyền lợi chính đáng của người mua.

Quy trình hoàn thuế sẽ được thực hiện thống nhất theo Luật Quản lý thuế, rút ngắn thời gian, giảm tranh chấp và hạn chế rủi ro phát sinh từ thủ tục phức tạp. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc sửa đổi mang tính cấp bách trong bối cảnh nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, cần nhanh chóng gỡ khó về chính sách để doanh nghiệp phục hồi sản xuất và ổn định xuất khẩu.

Nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng thuận với những điều chỉnh lần này.
Đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) đánh giá việc mở rộng đối tượng không chịu thuế và làm rõ chính sách áp dụng ở các khâu thương mại là phù hợp, phản ánh đúng thực tế chuỗi cung ứng nông sản.

Đại biểu Trần Hữu Hậu (Tây Ninh) cho rằng sửa đổi khoản 1, Điều 5 là “rất kịp thời và cực kỳ quan trọng”. Theo ông, doanh nghiệp xuất khẩu hiện phải tạm ứng vốn lớn để nộp thuế rồi chờ hoàn, gây lãng phí nguồn lực và làm suy giảm khả năng cạnh tranh. Việc bãi bỏ cơ chế “nộp rồi hoàn” sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí tài chính và tránh phát sinh áp lực lớn đối với cả doanh nghiệp lẫn cơ quan thuế.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT gồm 2 điều nhưng mang lại tác động rộng lớn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, đặc biệt đối với các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị nông sản.

Các thay đổi lần này được kỳ vọng sẽ: Rút ngắn thời gian hoàn thuế và giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp; Giảm tranh chấp và nâng cao tính minh bạch trong thực thi chính sách thuế; Hạn chế rủi ro gian lận, tăng hiệu quả quản lý thuế; Tạo điều kiện phục hồi sản xuất nông nghiệp sau thiệt hại từ thiên tai.

Với việc thông qua lần sửa đổi này, Quốc hội đã đặt nền móng cho một môi trường pháp lý minh bạch, hiệu quả hơn, tạo lực đẩy quan trọng cho doanh nghiệp nông sản nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quốc hội thông qua quy định mới về hoàn thuế GTGT, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nông sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO