Phố Wall trầm lắng trước rủi ro địa chính trị gia tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch đầu tuần 20/4 trong trạng thái kém tích cực, khi cả ba chỉ số chủ chốt đồng loạt điều chỉnh nhẹ và chấm dứt chuỗi ba tuần tăng liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng trở lại, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài trong hai tuần qua.
Kết phiên, chỉ số Dow Jones gần như đi ngang, giảm nhẹ 4,87 điểm xuống còn 49.442,56 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,24%, xuống 7.109,14 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,26%, còn 24.404,39 điểm. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các yếu tố bất định từ địa chính trị.
Thông tin liên quan đến khả năng nối lại đàm phán giữa hai bên vẫn chưa rõ ràng. Một quan chức cấp cao Iran cho biết nước này đang cân nhắc tham gia đối thoại hòa bình với Mỹ tại Pakistan, song các nguồn tin khác lại phủ nhận khả năng diễn ra cuộc gặp cấp cao trong thời điểm hiện tại.

Trước đó, việc Iran mở lại Eo biển Hormuz vào ngày 17/4 đã tạo động lực tăng mạnh cho thị trường, giúp các chỉ số lớn liên tiếp lập đỉnh trong ba phiên và ghi nhận tuần tăng tốt nhất trong gần một năm. Tuy nhiên, động thái đóng cửa trở lại tuyến hàng hải quan trọng này vào cuối tuần đã đảo chiều tâm lý thị trường. Giá dầu phản ứng mạnh khi dầu WTI tăng 6,87% lên 89,61 USD/thùng và dầu Brent tăng 5,64% lên 95,48 USD/thùng, qua đó hỗ trợ nhóm năng lượng trong chỉ số S&P 500 tăng nhẹ.
Theo ông Tom Hainlin - chiến lược gia đầu tư tại U.S. Bank Wealth Management, các diễn biến liên quan đến eo biển Hormuz và tàu Iran đã khiến thị trường trở nên thận trọng hơn, dù triển vọng nối lại đàm phán vẫn còn. Đồng thời, thị trường đang bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026, với mối quan tâm lớn xoay quanh việc căng thẳng địa chính trị có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế hay không.
Trong phiên, nhóm dịch vụ truyền thông ghi nhận mức giảm mạnh nhất. Cổ phiếu của Meta Platforms giảm 2,56%, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài chín phiên. Tương tự, Netflix mất 2,55% và đã giảm khoảng 12% kể từ khi công bố kết quả kinh doanh quý I.
Chỉ số biến động CBOE Volatility Index (VIX) - thường được xem là “thước đo nỗi sợ hãi” của thị trường tăng trở lại sau tám phiên giảm liên tiếp, lên mức 18,85 điểm, có thời điểm chạm đỉnh một tuần ở 19,99 điểm.
Giới đầu tư hiện đang tập trung đánh giá tác động của căng thẳng địa chính trị đến lợi nhuận doanh nghiệp, trong bối cảnh hàng loạt tập đoàn lớn như Lockheed Martin và IBM chuẩn bị công bố báo cáo tài chính. Tesla dự kiến sẽ mở màn mùa báo cáo của nhóm “Magnificent Seven” vào ngày 22/4.
Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến trái chiều. Kết thúc phiên 20/4, chỉ số VN-Index tăng 19,94 điểm (1,1%) lên 1.837,11 điểm, trong khi HNX-Index giảm 2,67 điểm (1,03%) xuống còn 257,33 điểm.