Thị trường vốn

Phố Wall phục hồi nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Nguyễn Tùng 10/04/2026 10:38

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 9/4 trong sắc xanh, khi các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy, góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều ghi nhận mức tăng, đảo chiều sau nhịp điều chỉnh trước đó. Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones tăng 275,88 điểm, tương đương 0,58%, lên 48.185,80 điểm. S&P 500 tăng 0,62% lên 6.824,66 điểm, trong khi Nasdaq Composite dẫn đầu với mức tăng 0,83%, đạt 22.822,42 điểm.

Động lực tăng đến từ kỳ vọng căng thẳng địa chính trị có thể hạ nhiệt, khi các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột kéo dài tại Trung Đông tiếp tục được duy trì. Thông tin Israel tìm kiếm đối thoại với Liban cũng góp phần củng cố niềm tin thị trường.

Trong rổ S&P 500, nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận mức tăng mạnh nhất, trong khi nhóm năng lượng lại chịu áp lực giảm.

Đáng chú ý, cổ phiếu của Amazon tăng mạnh 5,6% sau khi CEO Andy Jassy cho biết mảng dịch vụ trí tuệ nhân tạo trong điện toán đám mây đang tạo ra doanh thu thường niên vượt 15 tỷ USD. Thông tin này đã hỗ trợ tích cực cho nhóm cổ phiếu bán lẻ và công nghệ, với ngành bán lẻ tăng 4,1% và nhóm bán dẫn tăng 2,1%.

Ngược lại, cổ phiếu phần mềm giảm khoảng 2,2%, cho thấy sự phân hóa trong nhóm công nghệ.

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số biến động CBOE Volatility Index (VIX), thường được xem là “thước đo nỗi sợ hãi” của Phố Wall, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát, phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư đang dịu lại.

Theo ông Oliver Pursche, giới đầu tư ngày càng có xu hướng đánh giá thận trọng trước các tuyên bố mạnh mẽ từ phía Mỹ liên quan đến rủi ro địa chính trị. Điều này đặt ra bài toán cân nhắc giữa việc tiếp tục nắm giữ tài sản hay tạm thời chốt lời để giảm rủi ro.

Cùng ngày, dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm hơn dự kiến trong quý IV/2025, trong khi lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, thể hiện qua chỉ số PCE.

Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng cho thấy khả năng chính sách tiền tệ có thể tiếp tục được thắt chặt nếu áp lực lạm phát kéo dài, đặc biệt trong kịch bản xung đột địa chính trị chưa sớm được giải quyết.

Trái với xu hướng tích cực của Phố Wall, thị trường chứng khoán Việt Nam lại ghi nhận phiên giảm điểm. Kết thúc ngày 9/4, VN-Index giảm 19,87 điểm, tương đương 1,13%, xuống còn 1.736,68 điểm. HNX-Index cũng giảm 0,92%, còn 250,98 điểm.

Diễn biến này cho thấy thị trường trong nước vẫn chịu áp lực điều chỉnh riêng, bất chấp tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phố Wall phục hồi nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO