VN-Index thu hẹp mức giảm nhờ lực đỡ từ nhóm trụ
Thị trường chứng khoán ghi nhận tín hiệu tích cực hơn trong phiên chiều khi lực cầu xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm so với phiên sáng. Dù vậy, áp lực bán vẫn hiện hữu trên diện rộng và xu hướng phục hồi chưa thực sự rõ ràng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/5, VN-Index giảm 19,76 điểm, tương đương 1,04%, cải thiện đáng kể so với mức giảm gần 32 điểm vào cuối phiên sáng. Độ rộng thị trường cũng chuyển biến tích cực hơn với 133 mã tăng và 177 mã giảm, trong khi ở phiên sáng số lượng cổ phiếu giảm lên tới 217 mã.
Tuy nhiên, mức độ hồi phục của thị trường chủ yếu dừng lại ở việc thu hẹp đà giảm. Trên sàn HoSE, số lượng cổ phiếu giảm trên 1% vẫn ở mức cao với 94 mã, chỉ thấp hơn không nhiều so với con số 109 mã trong phiên sáng. Điều này cho thấy phần lớn cổ phiếu chưa thực sự đảo chiều mà mới chỉ phục hồi kỹ thuật.
Động lực chính giúp VN-Index cải thiện trong phiên chiều đến từ sự hồi phục của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM.
VIC ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi từ mức giảm 3,52% vào cuối phiên sáng đã dần thu hẹp đà giảm nhờ lực cầu tăng lên trong buổi chiều. Thanh khoản cổ phiếu tăng khoảng 12% so với phiên sáng, giúp giá phục hồi đáng kể và khép phiên chỉ còn giảm 1,01%.
Tương tự, VHM cũng cải thiện đáng kể khi mức giảm thu hẹp từ 4,88% xuống còn 3,75% vào cuối phiên.

Tổng giá trị giao dịch của VIC và VHM trong phiên chiều đạt khoảng 973 tỷ đồng, đóng góp hơn 17% phần thanh khoản tăng thêm của rổ VN30.
Nhóm ngân hàng cũng có diễn biến khả quan hơn trong nửa cuối phiên. STB là cổ phiếu hiếm hoi đảo chiều thành công sang sắc xanh, trong khi TCB và SHB hồi phục đáng kể. Nhiều mã như BID, CTG, HDB, MBB và VPB cũng tăng trở lại nhưng chưa thể lấy lại mốc tham chiếu.
Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí tiếp tục suy yếu. GAS đóng cửa giảm 2,75%, BSR giảm 3,26%, trong khi PLX mất 2,33%.
Tính chung toàn bộ rổ VN30, có 6 cổ phiếu tăng giá và 22 mã giảm. Chỉ số VN30 kết phiên giảm 0,82%.
Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất của phiên giao dịch là sự bứt phá của nhóm cổ phiếu chứng khoán trong bối cảnh thị trường chung vẫn còn nhiều áp lực.
VND nổi bật nhất khi tăng mạnh ngay từ đầu phiên chiều. Sau khi tăng hơn 2% trong phiên sáng, cổ phiếu nhanh chóng chạm mức giá trần và duy trì sắc tím đến cuối phiên. Thanh khoản đạt 783,2 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ giữa tháng 10/2025.
SSI cũng có diễn biến tích cực khi có thời điểm tăng hơn 3% trước khi hạ nhiệt và đóng cửa tăng 1,66%.
Ngoài ra, nhiều cổ phiếu cùng ngành ghi nhận mức tăng mạnh như SHS tăng 3,51%, FTS tăng 3,4%, CTS tăng 3,11%, DSE tăng 2,73%, VDS tăng 2,65%, MBS tăng 2,07%, AGR tăng 1,74% và VCI tăng 1,63%.
Toàn ngành có gần 20 mã tăng trên 1%, cho thấy dòng tiền đang tập trung mạnh vào nhóm này trong bối cảnh thị trường tìm kiếm động lực mới.
Ở chiều giảm, VIX vẫn là cổ phiếu chịu áp lực lớn khi đóng cửa giảm 2,88%, dù đã hồi phục một phần so với mức thấp trong phiên. Thanh khoản của mã này đạt 1.267 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường.
Dù thị trường có dấu hiệu cải thiện vào cuối phiên, áp lực từ khối ngoại vẫn ở mức cao.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 1.439 tỷ đồng trong phiên chiều, nâng tổng giá trị bán ròng cả ngày trên HoSE lên khoảng 3.240 tỷ đồng - mức cao nhất trong vòng 5 tuần gần đây.
MSB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 1.553 tỷ đồng. Tiếp theo là VIC với 248 tỷ đồng, HPG 234,1 tỷ đồng, VHM 231,9 tỷ đồng, MBB 146,8 tỷ đồng, MWG 97,1 tỷ đồng, VNM 96,1 tỷ đồng và GEX 91,3 tỷ đồng.
Ở chiều mua ròng, FPT và ACB là hai mã được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị lần lượt đạt 74 tỷ đồng và 69,5 tỷ đồng.