Thị trường vốn

Phố Wall chao đảo khi Big Tech tăng tốc chi tiêu cho AI

Nguyễn Sơn 06/02/2026 08:27

Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch ngày 5/2 khi nhà đầu tư phản ứng tiêu cực trước kế hoạch gia tăng chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) của các tập đoàn công nghệ lớn. Áp lực bán tập trung mạnh ở nhóm cổ phiếu công nghệ, kéo chỉ số Nasdaq xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Kết phiên, chỉ số S&P 500 giảm 1,23% xuống 6.798,40 điểm; Nasdaq Composite mất 1,59% còn 22.540,59 điểm; trong khi Dow Jones Industrial Average giảm 1,20% xuống 48.908,72 điểm.

Tâm điểm thị trường là thông tin từ Alphabet - công ty mẹ của Google khi doanh nghiệp này công bố kế hoạch chi tiêu vốn năm 2026 có thể lên tới 185 tỷ USD, chủ yếu phục vụ hạ tầng và phát triển AI. Theo ước tính, tổng mức đầu tư cho AI của nhóm Big Tech trong năm nay có thể vượt mốc 500 tỷ USD.

Quy mô chi tiêu chưa từng có làm dấy lên lo ngại về khả năng sinh lời trong ngắn hạn. Nhà đầu tư đang chờ đợi bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy các khoản đầu tư khổng lồ này sẽ chuyển hóa thành tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bền vững.

1768490511154_16-10b202601150557.jpg

Trong phiên, cổ phiếu Microsoft giảm 5%, Oracle mất 7%, còn Amazon giảm 4,4% trong giờ giao dịch chính thức và tiếp tục lao dốc khoảng 10% trong phiên ngoài giờ sau khi công bố kế hoạch chi phí vốn tương tự các đối thủ.

Theo ông Tom Hainlin - chuyên gia tại U.S. Bank Wealth Management (Minneapolis), đây là lần đầu tiên thị trường chứng kiến một chu kỳ chi tiêu vốn thực sự lớn từ các doanh nghiệp công nghệ vốn hóa cao như Microsoft, Alphabet và Amazon. Nhà đầu tư đang đánh giá lại mức độ hiệu quả của làn sóng đầu tư AI trong bối cảnh định giá cổ phiếu đã ở mức cao.

Nhóm phần mềm và dịch vụ dữ liệu chịu áp lực đáng kể khi các công cụ AI mới có nguy cơ thay thế phần mềm truyền thống. Chỉ số ngành phần mềm và dịch vụ thuộc S&P 500 giảm 4,6%, ghi nhận phiên giảm thứ bảy liên tiếp.

Song song đó, xu hướng dịch chuyển dòng vốn khỏi cổ phiếu tăng trưởng sang cổ phiếu giá trị trở nên rõ rệt hơn. Trong tuần, chỉ số cổ phiếu tăng trưởng thuộc S&P 500 giảm hơn 4%, trong khi nhóm cổ phiếu giá trị chỉ mất khoảng 0,9%, phản ánh tâm lý phòng thủ gia tăng.

Bên cạnh yếu tố chi phí AI, dữ liệu kinh tế Mỹ cũng góp phần gây sức ép lên thị trường. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần kết thúc ngày 31/1 tăng cao hơn dự kiến, trong khi số lượng việc làm cần tuyển dụng trong tháng 12 xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm, cho thấy dấu hiệu chững lại của thị trường lao động.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng điều chỉnh trong phiên 5/2. Chỉ số VN-Index giảm 8,87 điểm (0,50%) xuống 1.782,56 điểm; còn HNX-Index giảm 2,91 điểm (1,09%) xuống 263,04 điểm.

Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng lan rộng trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động mạnh trước chu kỳ đầu tư AI quy mô lớn của các tập đoàn công nghệ Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phố Wall chao đảo khi Big Tech tăng tốc chi tiêu cho AI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO