Thị trường vốn

Châu Á tăng điểm bất chấp biến động tại Phố Wall

Nguyễn Hùng 04/02/2026 - 16:40

Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 4/2, cho thấy tâm lý nhà đầu tư trong khu vực vẫn tương đối ổn định, bất chấp đợt bán tháo mạnh liên quan đến cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall ở phiên liền trước.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chính đồng loạt tăng điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong nhích 0,1%, lên 26.847,32 điểm, trong khi Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,9%, chốt phiên ở mức 4.102,2 điểm. Diễn biến tích cực cũng được ghi nhận tại Australia, khi chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,8%, lên 8.927,8 điểm. Ngược chiều, thị trường Nhật Bản điều chỉnh nhẹ, với chỉ số Nikkei 225 giảm 0,8%, xuống 54.293,36 điểm.

Điểm sáng nổi bật của khu vực là thị trường Hàn Quốc, nơi chỉ số KOSPI lần đầu tiên vượt mốc 5.300 điểm. Chốt phiên, KOSPI tăng 83,02 điểm, tương đương 1,57%, lên 5.371,1 điểm, thiết lập mức cao kỷ lục mới khi dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

ttxvn-chung-khoan-chau-a-resize (2)
Chỉ số Nikkei-225 hiển thị trên bảng điện tử tại Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhìn chung, các thị trường châu Á đã nhanh chóng ổn định trở lại sau hai phiên biến động mạnh trước đó, vốn xuất phát từ lo ngại xoay quanh làn sóng đầu tư vào AI và thông tin về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có quan điểm cứng rắn hơn đối với chính sách tiền tệ. Dù vậy, giới đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng trước quy mô vốn rất lớn đang được rót vào lĩnh vực AI, trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều cảnh báo về nguy cơ hình thành bong bóng tài sản.

Trước đó, tại Phố Wall, thị trường chứng khoán Mỹ rung lắc mạnh sau khi công ty khởi nghiệp AI Anthropic công bố một công cụ mới cho phép tự động hóa nhiều công việc pháp lý. Thông tin này làm gia tăng lo ngại về tác động tiêu cực đối với các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ tài chính và quản lý tài sản. Cùng với đó, dự báo doanh thu kém khả quan từ Advanced Micro Devices (AMD) đã khiến áp lực bán lan rộng trong nhóm cổ phiếu công nghệ.

Ở chiều tích cực, tâm lý thị trường toàn cầu phần nào được hỗ trợ sau khi Tổng thống Mỹ ngày 3/2 ký ban hành gói tài trợ ngân sách quy mô khoảng 1.200 tỷ USD, qua đó chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa ngắn hạn và tạo thêm thời gian cho Quốc hội Mỹ tiếp tục đàm phán về các vấn đề chính sách trọng yếu.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán diễn biến trái chiều. Kết thúc phiên 4/2, chỉ số VN-Index giảm 21,97 điểm, tương đương 1,21%, xuống 1.791,43 điểm, trong khi HNX-Index tăng 4,77 điểm, tương đương 0,82%, lên 588,07 điểm, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu và giữa hai sàn giao dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Châu Á tăng điểm bất chấp biến động tại Phố Wall
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO