Toàn cảnh

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Chính phủ sẽ giao tư nhân đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng quốc gia

Sơn Nguyễn 09/10/2025 14:57

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định, trong giai đoạn phát triển mới, Chính phủ sẽ giao khu vực tư nhân đảm nhiệm những nhiệm vụ và công trình quan trọng mang tầm quốc gia - một tư duy hoàn toàn khác biệt, thể hiện bước đột phá trong nhận thức và phương thức điều hành kinh tế của Chính phủ.

Phát biểu tại họp báo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra sáng 9/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tổng kết những dấu ấn nổi bật trong quá trình đổi mới tư duy lãnh đạo và điều hành của Chính phủ, đặc biệt là trong nửa cuối nhiệm kỳ vừa qua - giai đoạn chứng kiến hàng loạt chính sách chiến lược, dài hạn, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh vào năm 2045.

Theo Phó Thủ tướng, một trong những bước tiến quan trọng nhất là phát huy vai trò kiến tạo của hệ thống pháp luật. Trước đây, pháp luật chủ yếu được nhìn nhận như công cụ quản lý, nhưng nay, Chính phủ xác định pháp luật cũng là nguồn lực phát triển, là nền tảng để phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, xây dựng một nền hành chính phục vụ, thân thiện, đơn giản, linh hoạt, khơi thông nguồn lực và tháo gỡ điểm nghẽn.

“Pháp luật không chỉ để quản lý mà phải trở thành động lực kiến tạo, tạo không gian cho đổi mới và phát triển”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đặc biệt, ông cho biết Chính phủ đã có bước đột phá trong tư duy kinh tế khi xác định khu vực tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Nguồn lực Nhà nước có giới hạn, không thể tạo ra mức tăng trưởng cao và bền vững, trong khi tiềm năng trong nhân dân và doanh nghiệp tư nhân còn rất dồi dào.

“Chính phủ sẽ giao cho khu vực tư nhân đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng của quốc gia. Đây là tư duy mới, khác biệt hoàn toàn so với trước”, ông khẳng định.

nguyen-hoa-binh-2011-17599863235.jpg
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: GIA HÂN

Trên thực tế, nhiều công trình quy mô lớn như sân bay, cảng biển, cao tốc đã được giao cho khu vực tư nhân triển khai và trong tương lai, doanh nghiệp tư nhân sẽ tiếp tục được tham gia các dự án lớn hơn, đòi hỏi công nghệ cao hơn, tầm ảnh hưởng chiến lược hơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết, Chính phủ đã chuyển mạnh tư duy quản lý nhà nước, từ “hành chính điều hành” sang “kiến tạo phát triển”, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp, phục vụ người dân.

Trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, ông nhấn mạnh, Việt Nam không còn thu hút FDI bằng mọi giá, mà tập trung vào chất lượng đầu tư, yêu cầu chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội cũng được đổi mới cách tiếp cận: chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao thể trạng, sức khỏe và tuổi thọ người dân, hướng tới mục tiêu “phát triển để hạnh phúc”.

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động mạnh với xung đột thương mại, áp thuế quan, đứt gãy chuỗi cung ứng và rủi ro địa chính trị, Việt Nam phải xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ và tự cường.

“Phụ thuộc vào một thị trường là điều rất nguy hiểm. Chúng ta phải cơ cấu lại nền kinh tế, tăng khả năng chống chịu, hội nhập sâu nhưng vẫn giữ vững độc lập và tự chủ”, ông nói.

Ông nhấn mạnh nguyên tắc “nguồn lực hữu hạn phải được tập trung cho những nhiệm vụ trọng điểm”, tránh dàn trải và manh mún. Cụ thể, đầu nhiệm kỳ, các địa phương đề xuất hơn 12.000 dự án, nhưng Chính phủ chỉ chọn 5.000 dự án có tác động chiến lược để thực hiện, và trong nhiệm kỳ tới, số lượng sẽ giảm còn khoảng 3.000 dự án trọng tâm, nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và tối ưu nguồn lực quốc gia.

Song song đó, Chính phủ áp dụng phương châm thích ứng linh hoạt - biến nguy thành cơ, giúp nền kinh tế chủ động ứng phó với đại dịch, xung đột thương mại và biến động toàn cầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết, Chính phủ nhiệm kỳ qua đã đối mặt trực diện với các vấn đề khó, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, mà quyết tâm xử lý triệt để những tồn tại kéo dài nhiều năm.

“Đến ca trực của mình thì phải xử lý thôi, không thể nhường cho người khác”, ông nói, dẫn chứng việc 12 đại dự án thua lỗ được tháo gỡ, cùng hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, sau hơn 12 năm đình trệ sẽ được đưa vào vận hành cuối năm nay.

Những quyết sách mạnh mẽ này đã khơi thông hàng trăm nghìn tỷ đồng nguồn lực cho nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư và sản xuất, đồng thời củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhờ tư duy đổi mới và cách điều hành linh hoạt, kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn duy trì ổn định, tăng trưởng tích cực, bộ máy hành chính được tinh gọn, chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả, thể chế pháp lý từng bước hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Chính phủ sẽ giao tư nhân đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO