Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong - Lan Thương lần thứ 10
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) lần thứ 10, diễn ra tại An Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, từ ngày 14 - 15/8/2025. Chuyến công tác được thực hiện theo lời mời của Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Hợp tác Mekong - Lan Thương bao gồm sáu quốc gia ven sông Mekong - Lan Thương (tính từ thượng nguồn) là Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Đây là cơ chế hợp tác liên chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, củng cố lòng tin, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Mục tiêu bao trùm là vì lợi ích chung của tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường hội nhập kinh tế, đồng thời xây dựng tình hữu nghị, quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa các nước.

Nguyên tắc hợp tác của MLC dựa trên đồng thuận, bình đẳng, phối hợp, cùng có lợi, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Ba trụ cột hợp tác chính gồm: Chính trị và an ninh; Kinh tế và phát triển bền vững; Văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân. Các nội dung ưu tiên hợp tác hiện nay bao gồm quản lý nguồn nước, tăng cường kết nối hạ tầng và thương mại, phát triển năng lực sản xuất, thúc đẩy kinh tế qua biên giới, hợp tác nông nghiệp và giảm nghèo.
Quỹ đặc biệt Mekong - Lan Thương được thành lập năm 2017 để hỗ trợ các dự án vừa và nhỏ thực hiện Kế hoạch hành động MLC. Trung Quốc đã đóng góp 300 triệu USD cho Quỹ này, qua đó hỗ trợ gần 1.000 dự án của các nước thành viên.
Việt Nam tham gia tích cực ngay từ giai đoạn hình thành MLC, chủ động đề xuất nội dung hợp tác, đặc biệt là đưa hợp tác quản lý nguồn nước trở thành một lĩnh vực ưu tiên. Các bộ, ngành Việt Nam đã tham gia đầy đủ các Nhóm công tác, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch và định hướng hoạt động.
Tính đến nay, 28 dự án của các bộ, ngành và địa phương Việt Nam đã được Quỹ đặc biệt MLC phê duyệt, trong đó 2 dự án hoàn thành, còn lại đang triển khai. Đây là minh chứng cho sự tham gia thực chất và hiệu quả của Việt Nam trong cơ chế hợp tác tiểu vùng này.