Siêu xe xứng tầm siêu sao

Thái Nguyên| 06/10/2019 02:54

Đối với nhiều người, việc sở hữu một trong những chiếc xe đẳng cấp thế giới có lẽ chỉ là ảo mộng, nhưng đối với những người giàu có và nổi tiếng thì việc lựa chọn một chiếc siêu xe cũng giống như thêm một đôi giày mới vào bộ sưu tập.

Siêu xe xứng tầm siêu sao

test

Mọi người thường thấy siêu sao bóng đá Christiano Ronaldo tạo dáng bên cạnh một chiếc xe Bugatti hay Kanye West mỉm cười hạnh phúc khi ngồi vào chiếc Aventador mới của mình. Ngoài ra, những đứa trẻ nổi tiếng cũng đã sở hữu nhiều xế hộp đắt tiền như cô bé ba tuổi Blue Ivy, con của Beyoncé với chiếc xế cưng Ferrari. Để xứng tầm người nổi tiếng, các thương hiệu siêu xe cũng có một bảng xếp hạng riêng, thậm chí một số mẫu xe nếu muốn lăn bánh tại Việt Nam cũng cần vài chục tỷ đồng bởi tất cả đều là phiên bản thiết kế riêng và số lượng giới hạn vài chiếc. 

PAGANI HUAYRA BC - 60 TỶ ĐỒNG

pagani-huayra-bc-950-4965-1570341255.jpg

Chiếc Pagani này nằm đầu tiên trong danh sách và cũng là chiếc siêu xe đắt nhất mà nhà sản xuất của Ý từng chế tạo. Phiên bản “BC” có trọng lượng nhẹ hơn phiên bản Pagani Huayra tiêu chuẩn vì sử dụng sợi carbon kết hợp các vật liệu mới. BC là viết tắt của Benny Caiola - một nhà đầu tư người Ý, bạn thân với nhà sáng lập và xuất ô tô Horacio Pagani. Xe trang bị động cơ V12, 6,0 lít sản sinh 790 mã lực do AMG chế tạo (Mercedes-AMG GmbH - là một nhà thiết kế, sản xuất và lắp ráp các loại xe hơi thuộc thương hiệu Mercedes Benz). Chủ sở hữu xe là một ông trùm bất động sản đến từ Glastonbury, Connecticut (Mỹ). 

FERRARI PININFARINA SERGIO - 66 TỶ ĐỒNG

ferrari-pininfarina-sergio-5896-15703412

Ferrari lần đầu tiên ra mắt ý tưởng xe hơi vào năm 2013, để tưởng nhớ sự ra đi của Sergio Pininfarina - con trai của Battista Pininfarina, người sáng lập công ty thiết kế xe hơi cùng tên của Ý. Chỉ có sáu chiếc trong số chúng đã được chế tạo và được Ferrari chọn chủ sở hữu riêng cho mỗi chiếc. Siêu xe được cung cấp động cơ V8, 4,5 lít đạt 562 mã lực. Mẫu xe Sergio đã được bán cho nhiều khách hàng chọn lọc từ khắp nơi trên thế giới. Chiếc đầu tiên được gửi đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, sau đó là ba chiếc đến các nhà sưu tầm ở Mỹ, một chiếc đến Nhật Bản và chiếc cuối cùng tới Thụy Sĩ.

ASTON MARTIN VALKYRIE - 69 TỶ ĐỒNG

Aston-Martin-Valkyrie-3470-1570341255.jp

Mẫu xe Valkyrie là kết quả của sự hợp tác kỹ thuật giữa Aston Martin và Red Bull Racing, với mục đích tạo ra một siêu xe chạy trên đường nhưng có thể hoạt động với ý tưởng “không có xe nào có thể cản được nó ngay cả đường đua”. Valkyrie được trang bị động cơ Cosworth V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh 1.160 mã lực và chỉ có 100 mẫu xe được sản xuất cho người dùng lựa chọn.

BUGATTI VEYRON CỦA MANSORY VIVERE - 77 TỶ ĐỒNG

Bugatti-Veyron-Mansory-Vivere-4406-15703

Một trong một số mẫu Bugatti Veyron được ưa thích nhất. Bởi xe sử dụng động cơ Tubro (tăng áp kép) W16 có dung tích 8.0 lít sản sinh 1.200 mã lực với tốc độ tối đa là 400km/h. Chiếc xe được trang trí với một bộ body kit chạm khắc sự kiện lịch sử giải đua xe Targa Florio - một sự kiện đua xe huyền thoại ở Sicily, Ý. Ông Houston Crosta, 30 tuổi, doanh nhân khởi nghiệp với công ty cho thuê xê siêu xe hàng đầu tại Mỹ đang sở hữu siêu xe này. 

MCLAREN P1 LM - 77 TỶ ĐỒNG

McLaren-P1-LM-1614-1570341256.jpg

Mẫu xe P1 LM  được “ông chủ” giải đua F1 cấp chứng nhận chấp thuận sử dụng hợp pháp lăn bánh trên đường phố. Xe có sức mạnh đến từ động cơ V8 và được đặt trong khoang động cơ mạ vàng tạo ra 968 mã lực. Chiếc P1 LM đã phá vỡ kỷ lục vòng đua Nurburgring dành cho một chiếc siêu xe hợp pháp trên đường phố vào năm 2017.

LYKAN HYPERSPORT - 75 TỶ ĐỒNG

Lykan-Hypersport-3332-1570341256.jpg

Lykan Hypersport được chế tạo bởi W Motors của Lebanon và trở thành siêu xe Ả Rập đầu tiên. Đèn pha được làm từ hơn 200 viên kim cương 15 cara, khiến cho mức giá 75 tỷ đồng cũng trở nên đúng chất hơn. Xe có động cơ dung tích 3,7 lít, tạo ra 780 mã lực và đạt được 0-100km/h trong 2,8 giây. Một trong những chiếc xe này thuộc sở hữu của chính phủ UAE - Mohammed Bin Zayed Al Nahyan và đã được chuyển đổi thành xe cảnh sát.

LAMBORGHINI VENENO ROADSTER - 97 TỶ ĐỒNG 

Lamborghini-Veneno-Roadster-5476-1570341

Lamborghini đã tạo ra “Veneno”, một từ trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “chất độc” - để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của mình. Xe đạt từ 0-100km/h trong 3 giây nhờ động cơ V12 dung tích 6,5 lít, sản sinh 740 mã lực và chỉ có chín chiếc được tạo ra. 

KOENIGSEGG CCXR TREVITA - 105 TỶ ĐỒNG

Koenigsegg-CCXR-Trevita-8044-1570341256.

Năm 2009, nhà sản xuất ô tô này đã tạo ra một lớp phủ hoàn thiện bằng sợi carbon bọc kim cương, mang lại cho xe vẻ ngoài lấp lánh màu trắng bạc. Dự kiến ba chiếc CCXR Trevita đã được lên kế hoạch ban đầu, nhưng đã giảm xuống chỉ còn hai chiếc tồn tại trên thế giới vì cần thời gian để sản xuất sợi carbon đặc biệt này. Thoạt nhìn, mẫu xe Trevita sẽ lấp lánh như thể được bao phủ bởi một lớp vỏ đầy đá quý và xe cũng có hiệu suất tương xứng, với động cơ V8 4,8 lít và 1018 mã lực, giúp đưa xe đi từ 0-100km/h trong 2,9 giây.

ROLLS-ROYCE SWEPTAIL - 283 TỶ ĐỒNG

Rolls-Royce-Sweptail-1-3860-1570341257.j

Rolls-Royce Sweptail được lấy cảm hứng từ hình mẫu cổ điển của các nhà sản xuất các du thuyền sang trọng. Xe có động cơ V12 dung tích 6,75 lít, kèm theo bảng điều khiển trung tâm có ngăn chứa rượu sâm banh. 

BUGATTI LA VOATIO NOIRE - 410 TỶ ĐỒNG

bugatti-la-voiture-n-10-6501-1570341257.

Chiếc xe vừa ra mắt vào tháng 3/2019 và lọt vào vị trí dẫn đầu siêu xe đắt nhất thế giới. Mẫu xe La Voatio Noire ra mắt tại triển lãm ô tô Geneva 2019 như một sự tôn vinh dành cho nhà sản xuất dòng máy Type 57 SC Atlantic từ những năm 30, với động cơ W16 dung tích 8,0 lít và 1.500 mã lực nên hiệu suất sẽ đáng kinh ngạc như mức giá của nó. Chủ sở hữu xe là Ferdinand Piech - cựu chủ tịch của Tập đoàn Volkswagen, công ty đứng sau thương hiệu Bugatti.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Siêu xe xứng tầm siêu sao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO