Nhóm sản phẩm lá xuất khẩu tăng tốc, mang về hơn 10 triệu USD trong 10 tháng
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả trong 11 tháng năm 2025 ước đạt 7,8 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.
Sầu riêng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với giá trị khoảng 3,7 tỷ USD. Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng chủ lực cập nhật đến tháng 10 cũng duy trì mức tăng trưởng tốt như thanh long đạt 435,2 triệu USD; chuối 336 triệu USD; xoài 240,8 triệu USD; mít 148,4 triệu USD; dừa 144 triệu USD (chưa tính 292 triệu USD từ dừa chế biến) và chanh leo 150,6 triệu USD.
Điểm nhấn đáng chú ý trong cơ cấu xuất khẩu năm nay là sự bứt phá của nhóm sản phẩm lá - vốn được xem là thị trường ngách nhưng lại mang về giá trị đáng kể.

Trong 10 tháng đầu năm, lá sắn đạt kim ngạch 3,46 triệu USD, tăng 16%; lá nguyệt quế đạt 1,33 triệu USD, tăng gần 28%; còn lá khoai lang mang về 1,16 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ. Tính chung, nhóm hàng lá đạt tổng kim ngạch 10,69 triệu USD, tăng gần 18% so với năm ngoái, bình quân mỗi tháng đóng góp khoảng 1 triệu USD vào tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả.
Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết nhóm sản phẩm lá chủ yếu phục vụ thị trường Trung Đông, nơi các loại lá như lá sắn và lá nguyệt quế được sử dụng trong nhiều món ăn đặc trưng, nhất là các món cà ri. Do phục vụ thị trường Hồi giáo, doanh nghiệp cần có chứng nhận Halal và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn liên quan. Phần lớn các loại lá này được chế biến và xuất khẩu dưới dạng sấy khô.
Ngoài ra, một số sản phẩm quen thuộc như lá chuối và lá dong cũng được xuất khẩu ở dạng tươi hoặc đông lạnh để phục vụ cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia, đặc biệt trong nhu cầu gói bánh và chế biến món truyền thống. Dù không phải nhóm hàng lớn, sản phẩm lá đang mở ra hướng đi mới cho ngành rau quả nhờ nhu cầu ổn định, chi phí sản xuất thấp và khả năng mở rộng thị trường trong tương lai.