Mỹ mở rộng đánh thuế 50% với hơn 400 sản phẩm chứa thép, nhôm
Chính quyền Mỹ vừa âm thầm mở rộng phạm vi áp thuế 50% đối với thép và nhôm, bổ sung thêm hơn 400 danh mục sản phẩm khác. Đây được đánh giá là bước đi có tác động lớn, mở rộng đáng kể công cụ thuế quan trong chương trình nghị sự thương mại của Washington.
Theo CNBC, các mức thuế mới có hiệu lực từ ngày 18/8/2025, nối tiếp chính sách mà Tổng thống Donald Trump đã công bố trước đó với hai loại nguyên liệu trọng yếu này. Danh mục hàng hóa chịu thuế không chỉ còn là thép, nhôm thô, mà bao gồm nhiều mặt hàng thành phẩm và bán thành phẩm có chứa kim loại, như bình cứu hỏa, máy móc, vật liệu xây dựng, linh kiện ô tô và các loại hóa chất chuyên dụng.
“Các linh kiện ôtô, hóa chất, nhựa, linh kiện nội thất - về cơ bản, nếu nó sáng bóng, bằng kim loại hoặc có liên quan dù chỉ một chút đến thép hay nhôm, thì rất có thể nằm trong danh sách”, ông Brian Baldwin - Phó chủ tịch phụ trách hải quan tại Công ty Kuehne + Nagel International AG, nhận định. Ông cho rằng động thái này không chỉ là một sắc thuế mới, mà còn là thay đổi chiến lược trong cách quản lý các sản phẩm dẫn xuất từ thép và nhôm.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 19/8 xác nhận, phạm vi mở rộng lần này bao gồm 407 danh mục sản phẩm mới. “Hành động hôm nay đóng lại những con đường né tránh, đồng thời tiếp tục hỗ trợ phục hồi ngành thép và nhôm nội địa”, ông Jeffrey Kessler - Thứ trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh cho biết.
Tuy nhiên, danh mục sản phẩm được công bố theo các mã hải quan 10 chữ số thay vì tên gọi cụ thể, khiến công chúng khó xác định đầy đủ mặt hàng nào sẽ chịu ảnh hưởng. Chẳng hạn, bình cứu hỏa chỉ được liệt kê bằng mã “8424.10.0000” trong hàng trăm mã khác.
Theo giới phân tích, tác động của đợt mở rộng này là rất lớn. “Các mức thuế thép và nhôm hiện ảnh hưởng tới ít nhất 320 tỷ USD hàng nhập khẩu, dựa trên dữ liệu hải quan năm 2024”, ông Jason Miller - Giáo sư quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học Bang Michigan, nhận định. Ông cảnh báo, chính sách sẽ tạo thêm áp lực chi phí, đẩy lạm phát tăng trong bối cảnh giá sản xuất tại Mỹ đã leo thang, thể hiện qua chỉ số giá sản xuất PPI tháng 7/2025.
Động thái mới cũng cho thấy Tổng thống Trump tiếp tục dựa mạnh vào công cụ thuế quan để định hình chính sách thương mại. Trước đó, vào tháng 6/2025, ông đã công bố tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50% đối với hầu hết các quốc gia.
Hiện, Nhà Trắng chưa phản hồi về việc liệu mức thuế bổ sung này có cộng dồn với các biện pháp áp theo từng quốc gia hay không. Song với quy mô mở rộng trên hàng trăm danh mục, chính sách mới chắc chắn sẽ tác động trực tiếp đến doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ, cũng như tạo áp lực lớn hơn lên chuỗi cung ứng toàn cầu.