Trong nước

Mở rộng cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hungary từ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thanh An 19/01/2024 14:00

Sau các hoạt động tại WEF Davos 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm chính thức Hungary theo lời mời của Thủ tướng Viktor Orban từ ngày 18/1.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính được đánh giá sẽ mở thêm nhiều cơ hội hợp tác đầu tư thương mại giữa Việt Nam và Hungary trong thời gian tới. Đặc biệt là từ những kết quả đạt được sau cuộc hội đàm giữa 2 thủ tướng vào chiều 18/1 tại Quảng trường Nhà Quốc hội Hungary, thủ đô Budapest.

Ngay sau lễ đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 người đứng đầu Chính phủ Việt Nam và Hungary đã tiến hành tọa đàm về các vấn đề hai nước cùng quan tâm cũng như thúc đẩy hơn nữa cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hungary.

Trong không khí chân thành, tin cậy của buổi Hội đàm, Thủ tướng Hungary khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Hungary tại Đông Nam Á và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, Thủ tướng Viktor Orban cũng chia sẻ tình cảm đặc biệt và ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2017.

Người lãnh đạo Hungary cũng nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 5 năm thiết lập Đối tác toàn diện (2018-2023) và đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025).

img0008-1705600716807349099136.jpg
Hai Thủ tướng thống nhất cần thức đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước để tương xứng với tiềm năng, nhu cầu và mong muốn của cả hai bên

Theo đó, hai Thủ tướng đã tiếp tục trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm nâng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hungary lên tầm cao mới.

Hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary đang phát triển tích cực trên tất cả cả lĩnh vực, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện vào năm 2018 nhân chuyến thăm chính thức Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cụ thế, trong vấn đề hợp tác chính trị - ngoại giao, hai bên đã nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, lãnh đạo hai nước đều thống nhất cho rằng đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; khẳng định cần phát huy hơn nữa các cơ chế hợp tác sẵn có, trong đó thúc đẩy sớm tổ chức Khoá họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Hungary; khuyến khích các cơ quan và doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

Vì thế, phía Việt Nam đề nghị Chính phủ Hungary cần tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt Nam xuất hiện nhiều hơn trên thị trường Hungary, nhất là hàng nông - lâm - thủy sản; khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ để các mặt hàng của Hungary tiếp cận thị trường Việt Nam và ASEAN.

Đánh giá cao thị trường Việt Nam, Thủ tướng Hungary cho biết, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hungary quan tâm mở rộng đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam. Do đó, Chính phủ Hungary hoan nghênh việc hai bên tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hungary nhân chuyến thăm, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, kết nối; khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Hungary trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ thông tin, công nghiệp ô tô…

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời cảm ơn Hungary trong việc tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán và ký EVFTA và là quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Đồng thời, đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.

Trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, cả hai nước đều hoan nghênh những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ Hungary hàng năm cấp 200 suất học bổng cho Việt Nam (nhiều nhất trong số các nước thành viên EU).

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống khác như văn hóa - thể thao - du lịch, lao động, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, quản lý nước... Đồng thời nỗ lực mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số....

Thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Thủ tướng khẳng định ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có việc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Từ những kết quả đạt được sau Hội đàm, cả hai Thủ tướng đều đề cập và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, trong đó thiết lập cơ chế tiếp xúc khi hai bên cùng tham gia các hoạt động đa phương.

Đặc biệt là thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại phát triển nhiều hơn, mạnh hơn, sâu rộng hơn; quyết tâm sớm đạt kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỷ USD. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, nhất là trao đổi thông tin; đào tạo, chuyển giao công nghệ; phòng chống tội phạm xuyên biên giới; hợp tác trong đảm bảo an ninh mạng… Ngoài ra, hai bên cũng đồng thuận trong hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, dạy nghề và lao động, việc làm… cho nhân dân hai nước.

img9997-17056016165411316913448.jpg
Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Sáng tạo Hungary giai đoạn 2024-2026

Ngay sau khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước gồm: Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary; Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Sáng tạo Hungary giai đoạn 2024 - 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mở rộng cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hungary từ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO