Loạt cổ phiếu trụ đồng loạt bứt phá, VN-Index tăng mạnh nhất trong hơn hai tuần
Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch bùng nổ trong ngày 7/1, khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt tăng mạnh, giúp VN-Index khép lại phiên với mức tăng 2,49%, tương đương 45,31 điểm - mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 22/12.
Động lực tăng điểm trong phiên chiều đến từ sự cộng hưởng giữa nhóm ngân hàng và bộ ba cổ phiếu họ Vin. Các mã VIC, VHM và VRE đồng loạt bứt phá, nhanh chóng trở thành nhóm dẫn dắt chỉ số. Trong đó, VIC đóng cửa tăng 3,41%, VHM tăng mạnh 5,43%, còn VRE tăng 2,39%, qua đó riêng VIC và VHM đã đóng góp hơn 17 điểm cho VN-Index.
Nhóm ngân hàng duy trì vai trò trụ đỡ quan trọng, dù mức tăng không quá đột biến do nhiều mã đã tăng mạnh từ phiên sáng. Điểm nhấn là HDB, cổ phiếu từng giảm sâu trong buổi sáng nhưng đã đảo chiều thành công trong phiên chiều, đóng cửa tăng nhẹ so với tham chiếu nhờ dòng tiền vào mạnh. Các mã ngân hàng khác như VCB, BID, CTG, ACB, TPB, VPB… đồng loạt tăng từ 1% đến trên 5%, củng cố xu hướng tích cực của toàn thị trường.
Trường hợp đáng chú ý ở chiều ngược lại là STB, khi cổ phiếu này vẫn giảm sâu 5,82% so với tham chiếu. Tuy nhiên, lực cầu hấp thụ mạnh giúp giá không giảm thêm trong phiên chiều, trong bối cảnh thanh khoản lập kỷ lục với giá trị khớp lệnh gần 2.906 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay của mã này.

Ngoài nhóm ngân hàng và cổ phiếu họ Vin, nhiều blue-chips khác cũng đồng loạt tăng giá trong phiên chiều, góp phần củng cố đà tăng chung. Các mã như FPT, HPG, MSN, MWG, SAB, PLX, BCM… đều ghi nhận mức tăng tích cực, trong đó một số cổ phiếu tăng trên 3 - 6%.
Nhờ sự đồng thuận cao của nhóm vốn hóa lớn, VN30-Index đóng cửa tăng 1,98%, với 28/30 mã tăng giá. Đáng lưu ý, dù mặt bằng giá được đẩy lên cao, thanh khoản rổ VN30 trong phiên chiều lại giảm gần 20% so với buổi sáng, phản ánh tâm lý bên bán đã chùn bước, trong khi bên mua chấp nhận nâng giá để có được cổ phiếu.
Ở phần còn lại của thị trường, dòng tiền có xu hướng lan tỏa sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Thanh khoản toàn sàn HoSE chỉ giảm nhẹ so với phiên sáng, cho thấy lực cầu tại nhóm midcap và smallcap cải thiện rõ rệt. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên tăng, với 256 mã tăng và chỉ 79 mã giảm, trong đó có tới 100 cổ phiếu tăng trên 2%.
Nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thậm chí tăng kịch trần với thanh khoản cao như VTP, BVH, BSR, PVT, POW…, giúp chỉ số Midcap tăng 1,88% và Smallcap tăng 0,99%.
Một điểm sáng nổi bật khác của phiên giao dịch là sự trở lại mạnh mẽ của khối ngoại. Trong phiên chiều, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1.054 tỷ đồng trên sàn HoSE, đảo chiều hoàn toàn so với trạng thái bán ròng buổi sáng. Các cổ phiếu được mua ròng mạnh gồm FPT, HPG, VIC, MBB, VPB, VCB và BID, góp phần củng cố tâm lý tích cực cho thị trường.
Tổng thể, phiên giao dịch ngày 7/1 cho thấy sự đồng thuận cao của các nhóm cổ phiếu trụ cột, cùng với sự lan tỏa của dòng tiền và tín hiệu tích cực từ khối ngoại - những yếu tố quan trọng giúp VN-Index bứt phá mạnh và cải thiện đáng kể triển vọng ngắn hạn của thị trường.