Nhà đầu tư thận trọng, VN-Index giằng co quanh vùng 1.860 điểm
Thị trường chứng khoán sáng 29/5 diễn biến khá trầm lắng khi dòng tiền suy yếu và tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối hoạt động giao dịch. Nhà đầu tư chủ yếu đứng ngoài quan sát, chờ những tín hiệu rõ ràng hơn từ vùng hỗ trợ 1.860 - 1.870 điểm trước khi đưa ra quyết định giải ngân.
Sau phiên điều chỉnh mạnh hôm qua, VN-Index bước vào phiên sáng với trạng thái phân hóa ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên, biên độ dao động của phần lớn cổ phiếu khá hẹp, trong khi thanh khoản duy trì ở mức thấp, cho thấy sự dè dặt của dòng tiền.
Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 0,44 điểm, tương đương 0,02%, xuống 1.863,23 điểm. Trên sàn HOSE, có 108 mã tăng giá và 174 mã giảm giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 277 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 7.300 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng thời điểm của phiên trước. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp khoảng 1.099 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục giao dịch phân hóa và thiếu động lực dẫn dắt. Trong rổ VN30, LPB là mã tăng mạnh nhất khi tăng hơn 2% lên 54.100 đồng/cổ phiếu. Một số mã khác như GAS, SSI, FPT và VPL cũng duy trì sắc xanh với mức tăng quanh 1%.

Ở chiều ngược lại, MWG giảm hơn 2% xuống 76.000 đồng/cổ phiếu, trong khi BSR, SHB, VCB, BID và SSB đều giảm nhẹ quanh mức 1%. Đáng chú ý, SHB tiếp tục là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất nhóm ngân hàng với gần 18 triệu đơn vị được sang tay.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không tạo được nhiều điểm nhấn. Mã VNE thu hút sự chú ý khi tiếp tục tăng kịch trần lên 3.320 đồng/cổ phiếu, đánh dấu chuỗi tăng trần liên tiếp kể từ đầu tuần dù doanh nghiệp vừa nhận quyết định hủy niêm yết từ HOSE. Cổ phiếu này ghi nhận khối lượng khớp lệnh gần 900.000 đơn vị và vẫn còn dư mua giá trần lớn.
Ngoài VNE, một số mã như BKG, TMS, ICT, DXV, ANT, ACV, CVT và PHC tăng từ 3% đến hơn 7%, song thanh khoản nhìn chung khá thấp. Trong khi đó, SZC và CRC là hai mã giảm mạnh nhất trên HOSE khi lần lượt mất 5,8% và 5,5%.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng mạnh 2,6% lên 292,98 điểm nhờ lực kéo chủ yếu từ cổ phiếu THD. Mã này tăng hết biên độ lên 122.200 đồng/cổ phiếu, dù thanh khoản chỉ đạt hơn 33.000 đơn vị.
Các cổ phiếu chứng khoán và bất động sản có thanh khoản cao như MBS, SHS và CEO gần như đi ngang quanh tham chiếu, phản ánh tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường.
Kết thúc phiên sáng, HNX ghi nhận 44 mã tăng và 67 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 20 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 322 tỷ đồng.
Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index giảm 0,29%, xuống 125,27 điểm. Sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhiều cổ phiếu như BVB, VGT, MSR, OIL, HNG và TVN, dù mức giảm không quá lớn.
Điểm sáng hiếm hoi thuộc về POM khi cổ phiếu này tăng hơn 4% lên 4.900 đồng/cổ phiếu, đồng thời dẫn đầu thanh khoản toàn sàn UPCoM với hơn 4,6 triệu đơn vị được giao dịch.
Nhìn chung, diễn biến thị trường sáng 29/5 cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đang chi phối nhà đầu tư. Thanh khoản thấp cùng sự thiếu vắng nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và chưa hình thành xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn.