Lễ kỷ niệm 50 năm ngành Giáo dục TP.HCM và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam: Tôn vinh sứ mệnh “trồng người”
Lễ kỷ niệm 50 năm ngành Giáo dục TP.HCM và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam đã trở thành dịp tri ân sâu sắc, tôn vinh những cống hiến bền bỉ và xuất sắc của đội ngũ nhà giáo - những người giữ vai trò then chốt trong sứ mệnh “trồng người” cho tương lai đất nước.
Sáng 20/11, tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Lễ kỷ niệm 50 năm ngành Giáo dục TP.HCM và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam đã diễn ra trong không khí ấm áp, trang trọng, với sự hiện diện của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP.HCM cùng đông đảo các thế hệ nhà giáo.
Thay mặt chính quyền Thành phố, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng và tri ân tới đội ngũ thầy cô giáo - lực lượng được xem là “mạch nguồn nuôi dưỡng trí tuệ”, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thành phố trong suốt chặng đường 50 năm qua.

Chủ tịch UNBD TP.HCM nhấn mạnh rằng giáo dục luôn giữ vị trí đặc biệt trong chiến lược quốc gia. Từ tư tưởng “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến triết lý “lương sư hưng quốc”, các thế hệ nhà giáo đã âm thầm hy sinh, cống hiến cả cuộc đời mình để gieo mầm tri thức.
Đó là những thầy cô vượt qua gian khó thời hậu chiến, những người rời bỏ cuộc sống tiện nghi để đến với vùng sâu, vùng xa, hay những người kiên trì bám lớp, bám trường trong mọi hoàn cảnh. Những câu chuyện ấy tiếp tục trở thành nền tảng và động lực cho ngành giáo dục Thành phố hôm nay.
Trong nhiều năm, ngành Giáo dục - Đào tạo TP.HCM đã có những bước tiến vượt bậc. Thành phố là địa phương đầu tiên hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học (1995) và xóa mù chữ (1996), đồng thời được công nhận đạt chuẩn phổ cập - xóa mù chữ vào năm 2024.
Không chỉ giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu cả nước về hiệu suất đào tạo đại trà, Thành phố còn chú trọng bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao thông qua hệ thống trường chuyên. Các chương trình ngoại ngữ - tin học theo chuẩn quốc tế được triển khai sớm, mô hình “Trường học hạnh phúc” được áp dụng tại 100% cơ sở giáo dục, tạo môi trường học tập an toàn, nhân văn và tích cực cho người học.
Bên cạnh đó, việc công nhận 100 đơn vị đạt chuẩn “Trường học số” đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa giáo dục, phù hợp với mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm giáo dục số hàng đầu cả nước.
Thành phố cũng thực hiện Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, tập trung vào các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, y tế, du lịch và quản trị - những lĩnh vực then chốt của kinh tế tri thức trong bối cảnh hội nhập. Cùng với đó, việc xây dựng hàng ngàn phòng học mới, hướng đến mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân, tiếp tục khẳng định cam kết của Thành phố trong việc đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho mọi người dân.
Những thành tựu nổi bật đó đã giúp TP.HCM được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu năm 2024. Đây là ghi nhận quan trọng đối với Thành phố, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cùng sự cống hiến tận lực của đội ngũ thầy cô giáo.

Trong giai đoạn phát triển mới, giáo dục Thành phố đứng trước nhiều thời cơ và thách thức. Sự đổi thay nhanh chóng của khoa học - công nghệ và yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa.
Thành phố xác định giáo dục là một trong ba đột phá chiến lược nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó đội ngũ giáo viên tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn có nhiệm vụ quan trọng hơn: nuôi dưỡng đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống - những giá trị nền tảng để hình thành thế hệ công dân có trách nhiệm, nhân ái và sáng tạo.
Trên tinh thần đó, ngành Giáo dục - Đào tạo TP.HCM sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, mẫu mực về đạo đức; đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ; chú trọng giáo dục lối sống, kỹ năng; và triển khai hiệu quả bộ tiêu chí “Trường học hạnh phúc” tại toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đây sẽ là nền tảng để tạo dựng môi trường học tập tích cực, nơi người dạy và người học đều được truyền cảm hứng, được tôn trọng và có điều kiện phát triển bền vững.

Kết thúc buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể thầy cô giáo - những người luôn bền bỉ gieo mầm tri thức và khát vọng cho thế hệ trẻ.
Đội ngũ giáo viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục thắp sáng niềm đam mê học tập, khơi dậy tinh thần hiếu học và trách nhiệm với cộng đồng nơi mỗi học sinh, sinh viên - chủ nhân tương lai của đất nước. Đồng thời, sự cống hiến của các thầy cô cũng sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và hạnh phúc.