Bộ Tài chính Mỹ dự định vay gần 3.000 tỷ USD để cứu trợ nền kinh tế

Việt An| 06/05/2020 06:15

Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/5 thông báo có kế hoạch vay gần 3.000 tỷ USD trong quý II/2020, một con số kỷ lục cho một quý, để chi cho những nỗ lực cứu trợ nền kinh tế của Chính phủ, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Bộ Tài chính Mỹ dự định vay gần 3.000 tỷ USD để cứu trợ nền kinh tế

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ sẽ vay 2.999 tỷ USD trong quý II/2020, vượt xa số tiền 530 tỷ USD đã vay trong quý III/2008 để ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Một quan chức của Bộ trên cho hay, số nợ dự kiến trong quý II/2020 vượt số tiền mà cơ quan này thường vay trong một năm. Mức vay ròng trong năm ngoái là 1.280 tỷ USD.

Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, số tiền vay trong quý II/2020 được sử dụng để tài trợ cho các chương trình mà Chính phủ Mỹ đã thông qua như chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động có trị giá gần 3.000 tỷ USD cũng như bù vào phần giảm nguồn thu do hoãn nộp thuế.

Hồi tháng 2, Bộ Tài chính dự tính thanh toán 56 tỷ USD nợ ròng có thể bán trong quý II/2020 và ước tính vay 677 tỷ USD trong quý III/2020, với số dư tiền mặt dự kiến là 800 tỷ USD.

Trong quý I/2020, Bộ này đã vay 477 tỷ USD trên các thị trường tín dụng, khép lại 3 tháng đầu năm với 515 tỷ USD tiền mặt.

(Theo Thế giới & Việt Nam - Tựa bài do DNSG đặt lại)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bộ Tài chính Mỹ dự định vay gần 3.000 tỷ USD để cứu trợ nền kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO