Tôi cố tình bắt chước Starbucks đấy

01/05/2013 07:05

StartUp khẳng định họ cố tình nhái Starbucks ở Sài Gòn.

Tôi cố tình bắt chước Starbucks đấy

StartUp khẳng định họ cố tình nhái Starbucks ở Sài Gòn.

Người dân Sài Gòn không lạ gì với Starbucks và không ít người lại càng nhăn mặt khó chịu hơn khi nhìn thấy cửa hàng đầu tiên của StartUp với sự "trùng hợp" từ màu sắc đến logo, hình ảnh.

Người tạo ra sản phẩm này là Mai Trường Giang - một chàng trai trẻ sinh năm 1985 đến từ Trà Vinh. Thẳng thắn và hài hước anh chia sẻ câu chuyện làm thương hiệu của mình.

Tôi cố tình “ bắt chước” Starbucks

* StartUp khai trương khi nào?

- Tháng 11/2012

* Tại sao lại đặt là StartUp?

- StartUp có nghĩ là khởi nghiệp. Sau khi thành công với chuỗi cửa hàng bánh su Singapore, tôi mở StartUp là nơi để các bạn trẻ muốn khởi nghiệp có thể gặp nhau, trao đổi, hợp tác, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với họ.

StartUp với logo và hình ảnh rất giống Starbucks được mở trước khi Starbucks vào Việt Nam.

* Anh cố tình?

- Đúng.

Mai Trường Giang với nhiều chiêu truyền thông cực hiệu quả

* Lý do?

- Tôi có lộ trình rõ ràng. Khi khởi nghiệp khó khăn nhất là vấn đề marketing, nhận diện thương hiệu và doanh nghiệp vừa và nhỏ thường không nhiều kinh phí để thực hiện.

Tôi để màu sắc, logo giống Starbucks vì muốn cộng đồng facebook, mạng xã hội loan truyền Starbucks đã đến Việt Nam.

Và đúng như tôi mong đợi. Có nhiều người biết đến, nhắc đến và nhận xét đây là thương hiệu nhái.

* Tại sao anh chọn Starbucks?

- Sản phẩm café ai cũng có thể làm được nhưng quan trọng với khách hàng là sự tận hưởng, thư giãn trong không gian riêng và sự yêu mến, trung thành với thương hiệu.

* Anh không nghĩ ra cách làm thương hiệu nên phải “bắt chước”?

- Đã kinh doanh thì lập trường phải vững. Hãy là chính mình, đừng quan tâm đến người khác nói, cái gì liên quan đến tiêu cực thì hãy lọc ra và bỏ đi.

* Anh sợ bị tẩy chay không?

- Không

* Anh có sợ bị chê hàng giả, hàng nhái?

- Tôi xây dựng hình ảnh, thương hiệu cá nhân nói là làm. Người nào nói tôi làm giả làm nhái thì tôi sẽ chia sẻ, giải thích.

* Ai anh cũng giải thích?

- Không. Tôi chỉ giải thích cho những ai quan tâm.

* Nhờ Starbucks anh mới thành công như hôm nay?

- Không nên nói thành công vì vẫn đang xây dựng. Tôi không tham vọng cạnh tranh với Starbucks, Coffee Bean mà có thị trường riêng của mình.

* Bị công ty luật “gõ cửa” về vi phạm bản quyền, anh làm gì?

- Phiên bản 2, tôi đã thay đổi logo bằng hình ảnh cá nhân được phác họa lại nhưng font chữ, màu sắc vẫn chưa thay đổi.

Sắp tới phiên bản 3 của StartUp sẽ tách biệt, hoàn toàn tách biệt với hình ảnh Starbucks.

* Đối thủ cạnh tranh chính của StartUp?

- Passio

* Tại sao?

- Passio chọn hướng đi đúng, đã tận dụng nguồn vốn của mình để phát triển. Tôi nhắm đến đối thủ số 1. Trong thị trường chỉ có số 1 và số 2 thôi.

Đối thủ chính của StartUp

* Anh hơn gì Passio?

- Cộng đồng khởi nghiệp ủng hộ các dự án của tôi. Thêm vào đó là kiến thức, trải nghiệm tốt về xây dựng thương hiệu.

Và quan trọng nhất là định hướng StartUp là những cửa hàng có vốn nhỏ, chỉ khoảng 500 triệu trong khi đó Passio lên tới 1 tỷ, nên dễ phát triển hơn.

Khen Trung Nguyên khôn ngoan trong truyền thông

* Anh đánh giá gì về Trung Nguyên?

- Anh Vũ có tầm nhìn dài hạn, tận dụng Starbucks để PR cho Trung Nguyên cực tốt không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.

Anh Vũ có mục tiêu truyền thông rõ ràng.

Starbucks có chiến lược bài bản. Họ không cần phải nói gì cả mà tự động có người khác nói về mình.

* Café truyền thống và café mix, cái nào sẽ thắng?

- Thị trường café hiện tại rất lớn, Trung Nguyên cũng chưa khai thác hết. Đất nước đang chuyển giao, thế hệ trẻ đang chuyển giao nên mức độ chấp nhận nhanh.

Người trẻ sẽ chuyển từ café phin đậm đặc sang café xay. Theo tôi thì lộ trình 3-5-10 năm nữa café truyền thống sẽ giảm.

* Anh dự đoán bao lâu café góc đường không còn?

- 3-5 năm

* Tại sao?

- Với cách làm ăn manh mún, không có chiến lược thương hiệu lâu dài, các cửa hàng này sẽ bị các công ty, thương hiệu café lớn thuê mặt bằng tương tự như tiệm tạp hóa dần mất đi và thay vào đó là cửa hàng tiện lợi.

* Café lề đường thì sao?

- Trong vòng 5 năm nữa chính quyền sẽ dẹp hết quán cóc lề đường cũng như Malaysia đã làm cách đây vài năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tôi cố tình bắt chước Starbucks đấy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO