Hàng hiệu Nike, Levi's, Mango, Calvin Klein... đổ đống bán giá bèo

Tấn An| 09/11/2020 05:52

Hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Nike, Levi's, Mango, Calvin Klein... đang được đổ đống rẻ bèo, có loại giảm giá đến gần 90%.

Hàng hiệu Nike, Levi's, Mango, Calvin Klein... đổ đống bán giá bèo

Giày Nike giảm giá 50-70% được khách hàng lựa chọn nhiều nhất.

Năm nay, dù kinh tế khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng sức mua dịp cuối năm đã bắt đầu tăng. Nắm bắt được xu hướng này, nhiều thương hiệu nổi tiếng bắt đầu tung ra chương trình khuyến mãi giảm giá để thu hút khách hàng, đồng thời đẩy hàng tồn kho.

Nhiều hàng hiệu như Nike, Levi's, Mango, Sunnies Studios, French Connection, Calvin Klein, Dune London, FitFlop, Parfois, OVS

Nhiều hàng hiệu như Nike, Levi's, Mango, Sunnies Studios, French Connection, Calvin Klein, Dune London, FitFlop, Parfois, OVS giảm giá tới 90%.

Từ sáng sớm, tại khách sạn Tân Sơn Nhất (quận Phú Nhuận) đã có hàng ngàn người kéo đến mua hàng hiệu giảm giá. Tại đây, hầu hết thương hiệu lớn đều treo biển giảm giá 50 - 90%, từ mỹ phẩm, phụ kiện đến các sản phẩm thời trang cao cấp. Có thể kể đến các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Levi's, Mango, Sunnies Studios, French Connection, Calvin Klein, Dune London, FitFlop, Parfois, OVS, Mothercare, Banana Republic, Gap, Old Navy...

Khách hàng rồng rắn mua hàng thương hiệu giảm giá ở khách sạn Tân Sơn Nhất sáng 9/11.

Khách hàng rồng rắn mua hàng hiệu giảm giá ở khách sạn Tân Sơn Nhất sáng 9/11.

Cầm chiếc quần jean nam trên tay, chị Thu Hương (34 tuổi, ngụ quận 3) cho biết: “Chồng tôi đang cần quần jean để vừa mặc đi làm, vừa có thể đi chơi nên lựa chọn mẫu đơn giản này nhưng giá gốc ở shop gần 2 triệu. Nay giảm giá hơn 70%, tôi mua liền hai chiếc để dành”.

Anh Thanh Sang, quản lý khu vực quần jean cao cấp chia sẻ, năm nay do dịch bệnh nên ngành thời trang bị ảnh hưởng nặng nề, nhu cầu ăn mặc không cao khiến hàng tồn kho rất nhiều. Do đó, các thương hiệu nổi tiếng phải giảm giá rất sâu vừa để thanh lý hàng tồn kho, lỗi mốt, vừa thu hút khách mua dịp cuối năm.

Do tình hình khó khăn nên các thương hiệu buộc phải giảm để đẩy hàng tồn kho.

Do tình hình khó khăn nên các thương hiệu buộc phải giảm để đẩy hàng tồn kho.

Hàng tại khu vực giày dép Mango được đổ đống trên bàn dài, khách cứ việc lựa chọn giống như hàng chợ. Các mẫu giày trước đây giá thông thường từ 1,2 triệu đồng nay giảm giá chỉ còn khoảng 200.000 - 350.000 đồng. Ngoài ra còn áp dụng thêm chương trình mua 2 tặng 1. Các thương hiệu phụ kiện thời trang khác cũng treo bảng giảm giá từ 50 - 70%.

Sôi động nhất là khu vực Nike, khách xếp hàng dài để được mua giày, mỗi người chỉ được mua với số lượng giới hạn. Một đôi giày trung bình tầm hơn 2 triệu đồng giờ chỉ còn khoảng 500.000 đồng nên thu hút rất nhiều người mua.

Khách hàng cần lựa kỹ vì có nhiều sản phẩm lỗi mốt, hoặc chỉ còn rất ít.

Khách hàng cần lựa kỹ vì có nhiều sản phẩm lỗi mốt, hoặc chỉ còn rất ít.

Các trung tâm thương mại khác như Vincom, Takashimaya, Aeon… cũng đang áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi dịp cuối năm. Nhiều mặt hàng thời trang, quần áo, giày dép, túi xách, nước hoa giảm giá đến hơn 50% thu hút rất nhiều khách hàng đến mua sắm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hàng hiệu Nike, Levi's, Mango, Calvin Klein... đổ đống bán giá bèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO