Toàn cảnh

Kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước: Gọn, nhẹ, kiến tạo cho sự phát triển của doanh nghiệp

Phan Thế Hải 13/04/2026 08:37

Quốc hội khóa 16, kỳ họp thứ nhất vừa thông qua Nghị quyết bầu Tổng bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó Chính phủ mới cũng được kiện toàn bài bản, hiện đại, gọn nhẹ, kỳ vọng kiến tạo không gian tốt nhất cho cộng đồng doanh nhân phát huy hết nội lực.

IMG 903453
Các đại biểu bỏ phiếu tại Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XVI

Những thay đổi về công tác tổ chức nhân sự cấp cao đã mở đầu cho một thời kỳ mới nhằm đáp ứng những nhiệm vụ mới về kiến tạo quốc gia.

Nhất thể hóa hai chức danh tối cao

Đây là lần thứ hai Tổng bí thư Tô Lâm được bầu giữ đồng thời hai chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước, sau lần đầu năm 2024. Việc hợp nhất sẽ giúp tăng tính thống nhất quyền lực và định hướng. Khi một người nắm cả hai vị trí sẽ giúp cho đường lối của Đảng và quyền lực nhà nước thống nhất hơn, tránh tình trạng “hai trung tâm quyền lực”. Điều này đặc biệt hữu ích khi cần ra quyết định nhanh trong các vấn đề lớn.

Hợp nhất cũng sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, giảm tầng nấc trung gian trong phối hợp giữa Đảng và Nhà nước, quyết sách được triển khai nhanh hơn, ít bị chồng chéo. Nhất là trong hệ thống mà Đảng giữ vai trò lãnh đạo toàn diện, việc “gom đầu mối” giúp vận hành trơn tru hơn.

Việc hợp nhất cũng sẽ giảm nguy cơ xung đột nội bộ cấp cao. Nếu hai chức danh tách rời có thể xuất hiện khác biệt quan điểm giữa “lãnh đạo Đảng” và “nguyên thủ quốc gia”. Nhất thể hóa giúp giảm khả năng chia rẽ đỉnh cao quyền lực, giữ ổn định chính trị. Khi nhất thể hóa, Tổng bí thư có thể dùng chung một phần nhân sự, giảm chồng chéo, giảm tầng nấc trung gian, quy trình gọn hơn, tránh việc hai đầu mối xử lý cùng một vấn đề. Một người đứng đầu cả Đảng và Nhà nước mang tính biểu tượng cao hơn về sự lãnh đạo thống nhất, tạo hình ảnh “quyền lực tập trung - trách nhiệm rõ ràng.

Nội các chính phủ mới, và kỳ vọng của doanh nghiệp

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng từng làm Thống đốc ngân hàng, Chánh văn phòng trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức, ông Hưng sở hữu tư duy kinh tế hiện đại và tầm nhìn quốc tế. Thời điểm ông giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trẻ nhất lịch sử, ngành ngân hàng Việt Nam đứng trước “mớ bòng bong” nợ xấu và áp lực lạm phát. Sự điềm tĩnh, quyết đoán trong việc điều hành chính sách tiền tệ “nghệ thuật” của ông đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định vĩ mô suốt một giai đoạn dài.

Chính phủ mới vẫn giữ ổn định cơ cấu bộ ngành, nhưng có điều chỉnh chức năng. Điểm mới là không “đập đi xây lại”, mà tái cấu trúc mềm, tăng tính liên thông quyền lực. Một số Phó Thủ tướng kiêm nhiệm, Thủ tướng đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho thấy xu hướng mới của quản trị quốc gia là kết nối chặt giữa hành pháp - quốc phòng - an ninh. Nhờ đó có thể giảm độ trễ trong xử lý các vấn đề lớn. Định hướng điều hành mang màu sắc “kinh tế - hiệu quả”. Nếu nhìn từ góc độ doanh nghiệp, nội các do tân Thủ tướng Lê Minh Hưng đứng đầu có thể tạo ra một số “lợi ích kỳ vọng” khá rõ, dù vẫn cần thời gian kiểm chứng. Điểm đáng chú ý là phong cách lãnh đạo của nhiệm kỳ mới thiên về tài chính - tiền tệ và tổ chức hệ thống, nên tác động đến doanh nghiệp sẽ mang tính “vĩ mô nhưng trực tiếp”.

Trao đổi với Doanh Nhân Sài Gòn, ông Trần Mạnh Hoài - Chủ tịch Phú Đông Group cho rằng, môi trường vĩ mô ổn định là điều doanh nghiệp cần nhất. Ông Hưng từng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nên có xu hướng ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, lãi suất, giảm các cú “sốc chính sách”. Đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế bị rung lắc dữ dội từ những bất ổn ở Trung Đông. Sự ổn định sẽ giúp doanh nghiệp dễ lập kế hoạch dài hạn, giảm rủi ro tài chính. Đặc biệt với doanh nghiệp vay vốn lớn, bất động sản, xuất khẩu.

Ông Đào Đức Diễn - Tổng giám đốc Minh Đăng Group hy vọng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp có thể “dễ thở” hơn. Với nền tảng từng quản trị ngành ngân hàng, hy vọng Chính phủ mới có thể điều tiết tín dụng linh hoạt hơn. Ông Nguyễn Tường - Chủ tịch Công ty CP Cơ Bản Toàn Cầu (Basic Global) hy vọng Chính phủ mới sẽ ưu tiên vốn cho: sản xuất; xuất khẩu; công nghệ; hạ tầng. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp “làm thật” dễ tiếp cận vốn hơn. Nhưng nếu doanh nghiệp đầu cơ, tài chính rủi ro sẽ bị siết chặt hơn. Nói thẳng, là nội các mới không “bơm tiền đại trà”, mà thiên về phân bổ có mục tiêu.

Ông Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch Công ty cổ phần 36 cho rằng, xuất thân từ Ban Tổ chức Trung ương, ông Hưng hiểu rõ “nút thắt” bộ máy. Hy vọng rằng nội các mới có xu hướng tinh giản quy trình, tăng trách nhiệm cá nhân, giảm “xin-cho”. Điều này sẽ giúp DN tiết kiệm thời gian, chi phí không chính thức. Nếu làm được thật, đây là lợi ích lớn nhất, hơn cả ưu đãi thuế. Ông Lê Khắc Hiệp - Tổng giám đốc Công ty CP ADT Quốc tế chuyên về AI cho rằng, ông Lê Minh Hưng là nhà kỹ trị, Chính phủ mới nhấn mạnh chuyển đổi số, công nghệ cao, kinh tế xanh sẽ khích lệ rất lớn với các DN trong các lĩnh vực: Sản xuất công nghệ, logistics, năng lượng sạch.

Cùng với việc Tổng bí thư Tô Lâm trở thành nguyên thủ quốc gia, Chính phủ mới được tổ chức bài bản, hiện đại, gọn nhẹ, kiến tạo sẽ tạo không gian tốt nhất cho cộng đồng doanh nhân phát huy hết nội lực, có như thế mới có thể đưa nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ trên 10%. Để đạt được mục tiêu này cần phải siết kỷ luật tài chính mạnh hơn, kiểm soát rủi ro hệ thống chặt hơn. Theo đó doanh nghiệp yếu, nợ nhiều, quản trị kém sẽ dễ bị đào thải nhưng đồng thời cũng tạo ra không gian tối đa cho những doanh nghiệp chân chính phát triển không giới hạn.

Nổi bật
Đọc nhiều
Kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước: Gọn, nhẹ, kiến tạo cho sự phát triển của doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO