Toàn cảnh

TP.HCM bàn giải pháp gỡ điểm nghẽn trong thực thi chính sách

Văn Hùng 10/04/2026 11:36

TP.HCM đang tập trung đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026, đồng thời đề ra các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong thực thi chính sách, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và tạo nền tảng tăng trưởng cho giai đoạn tới.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ III (mở rộng) sáng 10/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết trong quý I/2026, thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực, với kinh tế tiếp tục phục hồi và nhiều lĩnh vực ghi nhận chuyển biến.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hội nghị không chỉ dừng ở việc đánh giá kết quả mà cần nhìn thẳng vào những tồn tại, đặc biệt là các điểm nghẽn, khâu yếu và sự thiếu thông suốt trong tổ chức thực hiện. Một trong những vấn đề nổi bật là tình trạng cùng một chủ trương nhưng có nơi triển khai nhanh, nơi lại chậm, phản ánh khoảng cách giữa chỉ đạo và thực thi.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, vấn đề không chỉ nằm ở tiến độ mà còn liên quan đến năng lực cụ thể hóa chính sách, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành. Do đó, hội nghị được yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xác định đúng trọng tâm và đề xuất các giải pháp có thể triển khai ngay.

image - 2026-04-10T113222.133
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hochiminhcity.gov.vn

Trong bối cảnh năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030, việc nâng cao hiệu quả thực thi chính sách được xem là nhiệm vụ then chốt.

TP.HCM xác định cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn nội tại, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, khơi thông nguồn lực xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp.

Định hướng điều hành được nhấn mạnh là chuyển từ cách làm dàn trải sang có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ thứ tự ưu tiên, gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị.

Cùng với đó, thành phố yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; làm rõ đầu mối, trách nhiệm; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh và xử lý hồ sơ chậm trễ. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ động, chuyên nghiệp, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm cũng được đặt ra.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I/2026, tổng thu ngân sách TP.HCM đạt 242.799 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Thành phố đã tập trung tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm dự án tồn đọng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như metro số 2, cầu Phú Mỹ 2 và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, với gần 1 triệu hồ sơ được tiếp nhận, trong đó hơn 90% thực hiện trực tuyến; tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt gần 89% và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 96%.

image - 2026-04-10T113439.228
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hochiminhcity.gov.vn

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết thành phố đang tích cực chuẩn bị để khởi công, động thổ 7 dự án lớn vào dịp 30/4, gồm Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP, công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm, cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn, cảng Cái Mép Hạ và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Theo ông Nguyễn Thanh Toàn, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định, với mục tiêu sẵn sàng khởi công trong dịp 30/4/2026. Đây đều là các dự án có quy mô lớn, ý nghĩa chiến lược, được lãnh đạo thành phố chỉ đạo sát sao.

Ông cũng nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và tổ chức khởi công đồng loạt các dự án không chỉ có ý nghĩa về mặt xã hội mà còn góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, kích hoạt đầu tư tư nhân và tạo hiệu ứng lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế của TP.HCM trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án quy mô lớn và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị. Đồng thời, thành phố chú trọng giải quyết các vấn đề dân sinh, nâng cao chất lượng sống và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực thi chính sách được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của TP.HCM trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM bàn giải pháp gỡ điểm nghẽn trong thực thi chính sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO