Toàn cảnh

Khởi công xây dựng sân bay lưỡng dụng chiến lược cho vùng Thủ đô

Thiên Bình 19/08/2025 - 16:55

Sáng 19/8, tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với vùng Thủ đô và cả nước.

Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình hạ tầng quan trọng, được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược cho vùng Thủ đô, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng và hình thành một cực tăng trưởng mới của miền Bắc. Ngoài chức năng hàng không dân dụng, nơi đây còn được bố trí Trung đoàn không quân Công an nhân dân với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, sẵn sàng trực chiến, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ.

cang-hang-khong-quoc-te-gia-binh.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng khẳng định quyết tâm phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, UBND tỉnh Bắc Ninh và nhà đầu tư để dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và an toàn. Mục tiêu là đến cuối năm 2026 có thể khai thác giai đoạn đầu, kịp thời phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027. Song song, các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến chính sách hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân trong diện giải phóng mặt bằng.

Tại sự kiện, Bộ Công an đã trao tặng quà cho nhà đầu tư, 4 xã có đất phục vụ dự án và 30 hộ gia đình tiêu biểu trong công tác bàn giao mặt bằng.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng trên diện tích gần 2.000ha, trải rộng tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao. Đây là sân bay lưỡng dụng, kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu dân sự và quốc phòng, vừa đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng, vừa tăng cường khả năng cơ động, tác chiến của lực lượng vũ trang. Với vị trí kết nối thuận lợi giữa Hà Nội, Bắc Ninh và các tỉnh phía Bắc, công trình hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của quốc gia, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới.

Cang-hang-khong-quoc-te-gia-binh 1
Các đại biểu tham quan mô hình mô phỏng sân bay. Ảnh: TTXVN

Theo Quy hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Gia Bình được định hướng đạt chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E, vận hành theo mô hình sân bay thông minh thế hệ mới, đồng bộ ứng dụng công nghệ hiện đại, sinh trắc học toàn trình, đáp ứng tiêu chuẩn “sân bay xanh” ESG. Hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao sẽ được tích hợp, mang lại trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho hành khách.

Trong giai đoạn đầu, từ nay đến 2030, dự án sẽ hoàn thiện hai đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng hệ thống logistics và kỹ thuật đồng bộ, với công suất dự kiến 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Sau năm 2030, sân bay sẽ tiếp tục mở rộng, có tổng cộng bốn đường cất hạ cánh, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Không chỉ đáp ứng năng lực vận tải, dự án còn đặt mục tiêu nâng hạng chuẩn dịch vụ quốc tế: đến năm 2029 đạt Skytrax 4 sao, năm 2032 lên 5 sao, và vào năm 2037 trở thành một trong 10 sân bay đẹp và thân thiện nhất thế giới.

Một điểm nhấn đặc biệt là cam kết phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ áp dụng hệ thống quản lý carbon theo tiêu chuẩn Airport Carbon Accreditation (ACA), đặt mục tiêu đạt Net-Zero vào năm 2050. Nhà ga hành khách được thiết kế theo tiêu chuẩn LEED Gold, kết hợp khai thác điện mặt trời công suất trên 30MWp, góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Phát biểu kết thúc buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: “Cảng hàng không quốc tế Gia Bình không chỉ là một công trình hạ tầng đơn thuần, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và nâng tầm vị thế đất nước trong khu vực và trên thế giới”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khởi công xây dựng sân bay lưỡng dụng chiến lược cho vùng Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO