Toàn cảnh

Khai mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Văn Hùng 02/03/2026 11:15

Sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 55 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Phiên họp diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 13 ngày nữa sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (ngày 15/3/2026).

Theo Chủ tịch Quốc hội, phiên họp lần này được tổ chức sớm hơn thông lệ và chia thành hai đợt nhằm vừa bảo đảm tiến độ chương trình lập pháp, vừa tạo điều kiện để các cơ quan tập trung nguồn lực cho công tác chuẩn bị bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất. Khối lượng công việc lớn, phạm vi điều chỉnh rộng và còn nhiều nội dung có ý kiến khác nhau, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, lựa chọn phương án chính sách phù hợp.

Quan điểm xuyên suốt được nhấn mạnh là “làm đến đâu chắc đến đó”, lấy chất lượng làm tiêu chí quyết định. Các cơ quan phải rà soát kỹ hồ sơ, bảo đảm đầy đủ thành phần theo quy định, tuân thủ nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Bộ Chính trị.

a1-17724185669371773155262.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: VGP

Đối với nhóm luật liên quan đến tư pháp và quyền công dân như Luật Công chứng, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các quy định phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, hạn chế tối đa phát sinh thủ tục không cần thiết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Với Luật Thủ đô (sửa đổi), yêu cầu đặt ra là xây dựng cơ chế đặc thù rõ ràng, thực chất; phân cấp, phân quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực; chính sách phải khả thi và có thể triển khai ngay.

Đối với Luật Bảo hiểm xã hội, cần bảo đảm tính ổn định và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp, tránh tạo tâm lý lo lắng trong xã hội. Còn Luật Thi đua, khen thưởng phải hướng tới thực chất, khắc phục bệnh hình thức, khen thưởng đúng người, đúng việc.

Nếu các cơ quan chuẩn bị kịp hồ sơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét thêm một số nội dung quan trọng như dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 và Báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

a2-17724186336801551362915.jpg
Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng 2/3. Ảnh: VGP

Phiên họp này đồng thời cho ý kiến lần hai về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Tinh thần chung là chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động ở bất kỳ khâu nào, bảo đảm chuyển giao nhiệm kỳ thông suốt, không tạo khoảng trống pháp lý hay gián đoạn hoạt động của các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự chủ động của các cơ quan soạn thảo và thẩm tra, đặc biệt là Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đã chuẩn bị từ sớm các dự án luật, tổ chức thẩm tra sơ bộ ngay trong dịp giáp Tết để kịp trình tại phiên họp này.

Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án luật theo chương trình lập pháp dự kiến trình tại Kỳ họp thứ Nhất nhưng chưa có hồ sơ để thẩm tra. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan khẩn trương khắc phục, thực hiện nghiêm chương trình đã đăng ký, tránh tình trạng đến sát kỳ họp mới đề nghị lùi tiến độ.

Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị không còn nhiều, Phiên họp thứ 55 được xác định là bước chuẩn bị quan trọng cho cuộc bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI - những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tháng 3, bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khai mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO