Rừng dừa sông Ba Lai

DNSG ONLINE| 28/04/2014 04:35

Tác phẩm đoạt giải II (không có giải I) cuộc thi tiểu thuyết đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I (2010-2012).

Rừng dừa sông Ba Lai

Rừng dừa sông Ba Lai - một câu chuyện sống động trải dài qua hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ, với nhiều trường đoạn có thể khiến người đọc sửng sốt không rời mắt khỏi quyển sách.

Dưới ngòi bút của tác giả Lê Văn Phúc, con người, cảnh vật, văn hóa miền Tây hiện lên một cách tự nhiên, đậm đà, thô mộc mà cũng rất dữ dội. Tác giả phải có một tình yêu đất đai vô cùng sâu đậm mới có thể viết chân thành và gợi cảm được như vậy.

Lê Văn Phúc sinh năm 1960 tại Phước Thạnh, Châu Thành, Bến Tre, hiện là Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre.

Tác phẩm đã đoạt giải II (không có giải I) cuộc thi tiểu thuyết đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I (2010-2012).

Sách do NXB Trẻ ấn hành tháng 4/2014.

>10 cuốn sách nhận giải thưởng được yêu thích
>Chút tình còn lại
>Những mảnh ghép tâm tư của một người thành phố

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Rừng dừa sông Ba Lai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO