Toàn cảnh

Hôm nay, Quốc hội thảo luận hai chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và giáo dục

Hùng Nguyễn 02/12/2025 07:00

Hôm nay (ngày 2/12), Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc trong ngày để thảo luận tại hội trường về các cơ chế, chính sách mang tính đột phá, hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và giáo dục trong giai đoạn tới.

Buổi sáng, Quốc hội xem xét Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đồng thời thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035. Sau phần thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế đã giải trình và làm rõ các vấn đề được đại biểu quan tâm.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2026 - 2035. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó đã báo cáo, giải trình các nội dung đại biểu nêu. Cả hai phiên họp đều được truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

202512011630029089_z.jpg
Hôm nay, Quốc hội thảo luận hai chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và giáo dục. Ảnh: Quochoi.vn

Theo tờ trình của Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 có tổng kinh phí 125.478 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến bố trí 88.635 tỷ đồng (68.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và 20.041 tỷ đồng từ ngân sách địa phương), còn lại 36.843 tỷ đồng cho giai đoạn 2031 - 2035.

Chương trình đặt mục tiêu nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân, kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu, chú trọng phòng bệnh từ sớm và ngay tại tuyến cơ sở.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, thời gian triển khai từ 2026 đến 2035, chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 2026 - 2030: Tập trung giải quyết những hạn chế tồn tại, triển khai các mục tiêu đặt ra đến năm 2030 theo Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.

Giai đoạn 2031 - 2035: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ hướng tới các mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2035.

Tổng nguồn lực thực hiện chương trình giáo dục - đào tạo được đề xuất khoảng 580.133 tỷ đồng, gồm hơn 349.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương; hơn 115.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương; trên 89.000 tỷ đồng từ vốn đối ứng của các cơ sở giáo dục đại học và dạy nghề; phần còn lại là vốn huy động hợp pháp khác. Trong giai đoạn 2026 - 2030, tối thiểu 174.673 tỷ đồng sẽ được bố trí, và giai đoạn 2031 - 2035 khoảng 405.460 tỷ đồng.

Việc Quốc hội thảo luận sâu về hai chương trình mục tiêu quốc gia quy mô lớn này có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững trong những thập niên tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hôm nay, Quốc hội thảo luận hai chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và giáo dục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO