Toàn cảnh

Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII bế mạc, xác định 9 định hướng lớn phát triển đất nước

Hưng Nhật 08/10/2025 15:00

Sáng ngày 8/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và chính thức bế mạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu bế mạc Hội nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên làm việc cuối cùng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Hội nghị Trung ương 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao. Các vấn đề được Trung ương thảo luận đều là những nội dung trọng yếu, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước và thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

tbt-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua các Văn kiện trình Đại hội XIV, thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, đồng thời cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc và quy chế bầu cử của Đại hội, bảo đảm tuân thủ đúng Điều lệ Đảng, đồng thời thể hiện tính đổi mới, khoa học và hiệu quả.

Theo Tổng Bí thư, các Văn kiện được thiết kế ngắn gọn, chặt chẽ, tập trung thể hiện tầm nhìn chiến lược và định hướng rõ ràng về ba đột phá chiến lược gồm thể chế, hạ tầng và nhân lực, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển vùng, nâng cao tính tự chủ và bền vững quốc gia.

Hội nghị cũng đã thông qua kết luận về Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025, khẳng định quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và chuẩn bị cơ sở vững chắc cho Kế hoạch 2026 - 2030.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trung ương đã thống nhất cần khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, cải thiện cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá định kỳ, bảo đảm công khai trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời khuyến khích, bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ông khẳng định nguyên tắc điều hành xuyên suốt là: “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo”.

Sau quá trình thảo luận thẳng thắn và dân chủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất chín định hướng lớn làm kim chỉ nam cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Trước hết, Trung ương xác định cần chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục hoàn thiện nội dung các Văn kiện theo hướng cô đọng, sâu sắc và thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định rõ ba đột phá chiến lược trong bối cảnh mới, đồng thời làm nổi bật các trọng tâm như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, liên kết vùng, phát triển kinh tế biển và kinh tế văn hóa.

Về công tác nhân sự, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc lựa chọn cán bộ phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chí về phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính và hiệu quả công tác; kiên quyết không để lọt người cơ hội chính trị, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực hay dĩ hòa vi quý. Trung ương đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, trọng dụng nhân tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, phát huy tinh thần dấn thân vì lợi ích chung.

Trung ương cũng khẳng định quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công “đúng, trúng, nhanh, hiệu quả”, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, giảm chi phí tuân thủ, đồng thời triển khai đồng bộ các dịch vụ công trực tuyến trên nền dữ liệu liên thông quốc gia.

Hội nghị thống nhất chỉ đạo chuẩn bị chu đáo cho Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, kỷ cương, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp, sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Cùng với đó, Trung ương yêu cầu tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, năng lượng, môi trường, lành mạnh hóa thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản; đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác công - tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi thông nguồn lực xã hội, nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và phát huy sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước.

Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, song song với đó là bảo vệ, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trung ương cũng khẳng định mục tiêu giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ động, linh hoạt trong đối ngoại và hội nhập quốc tế, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển.

Một trong những trọng tâm được nhấn mạnh là công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng và thông tin, nhằm tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

tbt-4.jpg
Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, để chuyển hóa các chủ trương lớn của Trung ương thành kết quả thực tiễn, cần hành động kiên quyết, minh bạch và nhất quán ở mọi cấp, mọi lĩnh vực. Ông yêu cầu toàn Đảng quán triệt Ba trọng tâm: thể chế hóa nhanh các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý; và tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm Ba công khai gồm công khai tiến độ, công khai trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện, để nhân dân và xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành.

Cuối cùng, Tổng Bí thư nhấn mạnh Một thước đo duy nhất cho mọi chính sách, mọi hành động là mức sống và niềm tin của nhân dân, thể hiện qua dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh mở rộng hơn, chi phí thủ tục ít hơn, xã hội yên bình hơn và người dân hạnh phúc hơn.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, chính quyền, nhất là lãnh đạo các địa phương, tập trung tạo chuyển biến thực chất, chuyển từ “quy trình” sang “kết quả”, trong đó mỗi nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể, có địa chỉ chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành rõ ràng.

Ông yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng và hạ tầng số, hình thành các vùng động lực tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế đô thị và bảo đảm an sinh xã hội thiết thực, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư đồng thời chia sẻ sâu sắc với đồng bào các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão, lũ vừa qua; biểu dương Chính phủ, các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, các tổ chức cứu trợ và cơ quan báo chí đã kịp thời ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Ông yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính trị, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, chăm lo y tế, chỗ ở và sớm ổn định đời sống.

Khép lại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi từng đồng chí Ủy viên Trung ương và toàn hệ thống chính trị nêu cao tinh thần trách nhiệm, “nói ít, làm nhiều, quyết liệt, hiệu quả”, giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo và tăng tốc thực thi, tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025, chuẩn bị vững chắc cho Hội nghị Trung ương 14 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII bế mạc, xác định 9 định hướng lớn phát triển đất nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO