![]() |
Ngoài báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2012, hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động giữa Nhiệm kỳ V (2009-2014) do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức lại một lần nữa khẳng định quyết tâm bám sát và vận dụng triển khai những chủ trương chính sách của Chính phủ thông qua các chương trình hoạt động hội.
Theo đó, tôn chỉ “Bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp (DN); vì lợi ích quốc gia; uy tín đối với quốc tế; vì xã hội và cộng đồng” sẽ tiếp tục được triển khai từ đây đến cuối năm 2012 và hết nhiệm kỳ.
Trong đó, 5 nhóm giải pháp đóng vai trò chủ chốt gồm: tạo cầu nối, tổ chức, tài chính, doanh nhân vì cộng đồng, gắn kết mối quan hệ với các đơn vị thành viên ngày càng tạo được bộ mặt mới tích cực, năng động hơn trong hoạt động, có vị trí, vai trò trong thể chế chính trị xã hội đối với chính quyền thành phố, với các Bộ, ngành cũng như đối với cộng đồng DN.
![]() |
Ông Huỳnh Văn Minh phát biểu tại hội nghị |
Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch HUBA nhấn mạnh, trong 3 năm, tính từ Đại hội nhiệm kỳ V (Tháng 6/2009), đã có không ít khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến DN nói riêng và cả nền kinh tế - xã hội cả nước nói chung. Song, những khó khăn trên diễn ra nằm ngoài tầm dự đoán của Hiệp hội.
Trước những thách thức đó, HUBA bắt buộc phải luôn đồng hành cùng DN. Đến nay, tuy đã có luồng gió mới từ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XI của thành phố và Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị nâng cao vai trò của doanh nhân trong thời kỳ mới, nhưng rất nhiều khó khăn vẫn còn tiếp nối và ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng DN, do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang diễn biến phức tạp.
Hội nghị đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, cụ thể, kiện toàn tổ chức bộ máy toàn hệ thống, thực hiện tốt vai trò cầu nối và các chương trình hỗ trợ DN, nâng cao chất lượng phục vụ hội viên, từng bước tự chủ về tài chính, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình đột phá của thành phố, các cuộc vận động lớn, chuỗi hoạt động chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam, chú trọng công tác phát triển hội viên, đẩy mạnh công tác thông tin và thực hiện các chương trình doanh nhân vì cộng đồng.
Tính đến nay, HUBA cũng đã thực hiện nhiều chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước thông qua hội chợ. Đồng thời, tiến hành ký kết, hợp tác với nhiều tổ chức thương mại các nước như: Amcham, Eurocham…, cũng như những chương trình về đào tạo, tập huấn đến hơn 150 lớp, gồm hơn 8 ngàn lượt học viên tham dự bao gồm trong và lực lượng 7.000 hội viên HUBA gồm 49 Hội viên tập thể (trong đó gồm có 47 Hội viên chính thức, 2 Hội viên liên kết là Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại VN và Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại VN).
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Công Luận, Ủy viên UBND TP.HCM - Giám đốc Sở Nội Vụ cũng đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng DN vào phát triển kinh tế xã hội thành phố. Trong đó, HUBA đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa DN và chính quyền, truyền đạt chủ trương chính sách của Nhà nước, đồng thời nắm bắt, phản ảnh nhanh tình hình của doanh nghiệp, giúp UBND TP kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN. Vì thế, HUBA nên tiếp tục phát huy, cố gắng đưa hoạt động hội đi trọng tâm hiệu quả và ngày càng thu hút nhiều nhà quản lý giỏi góp sức xây dựng Hiệp hội trên tinh thần đoàn kết.