Hoạt động của lãnh đạo TP.HCM trong tuần (16/6 - 22/6)
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Đầu tàu kinh tế TP.HCM đã sẵn sàng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị: Kiến nghị giữ toàn bộ nguồn thu từ đất để đầu tư hạ tầng; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Doanh nghiệp Singapore hướng tới đầu tư bền vững tại TP.HCM; Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao quyết định phê duyệt cho Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR)... là những hoạt động nổi bật của lãnh đạo TP.HCM tuần qua.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Đầu tàu kinh tế TP.HCM đã sẵn sàng
Ngày 18/6, tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh TP.HCM đã sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với vai trò là "đầu tàu kinh tế" trong không gian siêu đô thị mở rộng.
Buổi làm việc mang ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong bối cảnh TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị hoàn tất việc sắp xếp lại tổ chức hành chính và đưa bộ máy mới đi vào hoạt động từ ngày 1/7.
.jpg)
Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định, với nền tảng hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, TP.HCM đang ở thời điểm chín muồi để tăng tốc, bứt phá hướng đến các mục tiêu lớn vào năm 2030 và 2045.
Đồng chí nhấn mạnh tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo: việc gì chưa làm thì tiếp tục làm, việc làm dở phải hoàn thành, sai phạm phải sửa, thiếu sót phải khắc phục, và xử lý nghiêm minh những vi phạm.
Trước yêu cầu mới, ông đề cao vai trò công tác nhân sự và kêu gọi sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị. Thành phố đang chủ động chuẩn bị để mỗi cấp, mỗi ngành và từng cá nhân sẵn sàng hành động vì một TP.HCM phát triển mạnh mẽ, bền vững, xứng đáng với vị thế đầu tàu cả nước.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị: Kiến nghị giữ toàn bộ nguồn thu từ đất để đầu tư hạ tầng
Tại buổi làm việc sáng 18/6 với đoàn công tác do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị kiến nghị Trung ương cho phép thành phố được giữ lại 100% nguồn thu từ đất đai trong 5 năm tới, nhằm tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng cho siêu đô thị sau sáp nhập.
Theo ông Nghị, với diện tích mới hơn 6.770 km² và dân số trên 13,6 triệu người, TP.HCM sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đối mặt nhu cầu kết nối hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt trong giao thông, đô thị và logistics. Việc điều tiết 30% nguồn thu về Trung ương như dự thảo Luật Ngân sách sửa đổi sẽ khiến thành phố mất hơn 33.000 tỷ đồng mỗi năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ đầu tư công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá kiến nghị là “chính đáng”, song đề xuất phương án hài hòa: giữ lại 80% cho thành phố, nộp 20% cho ngân sách quốc gia, đảm bảo sự công bằng trong phân bổ nguồn lực từ tài sản toàn dân.
TP.HCM cũng kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Nghị quyết thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế và xây dựng cơ chế đặc thù thu hút nhà đầu tư chiến lược, đồng thời phối hợp phát triển đồng bộ hạ tầng với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Doanh nghiệp Singapore hướng tới đầu tư bền vững tại TP.HCM
Chiều 17/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã tiếp ông Pang Te Cheng - Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM cùng đoàn doanh nghiệp Singapore đến thăm và làm việc.
Tại buổi tiếp, lãnh đạo hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như phát triển bền vững, quy hoạch đô thị, kinh tế số và điện gió ngoài khơi, những lĩnh vực phù hợp với tiềm lực và định hướng chiến lược của cả hai quốc gia.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, TP.HCM đang chuẩn bị mở rộng không gian phát triển đô thị, gắn với định hướng phân vùng chiến lược tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo đó, Bình Dương sẽ là trung tâm công nghiệp, Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm cảng biển và năng lượng tái tạo, còn TP.HCM giữ vai trò trung tâm tài chính, công nghệ cao của khu vực.
Ông kêu gọi các doanh nghiệp Singapore đẩy mạnh đầu tư vào công nghiệp xanh và năng lượng tái tạo tại các khu vực như Cần Giờ và Vũng Tàu, cam kết tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.
Về phía Singapore, ông Pang Te Cheng đánh giá TP.HCM là điểm đến chiến lược và đề xuất hợp tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế, cảng nước sâu, công nghiệp 4.0 và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao quyết định phê duyệt cho Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR)
Chiều 17/6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đã tham dự và trao quyết định phê duyệt cho Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR), đơn vị công lập đầu tiên được lựa chọn tham gia Đề án “Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE)” do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM chủ trì.
Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận nỗ lực đổi mới cơ chế phát triển khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 98 của Quốc hội và Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND của thành phố. INOMAR sẽ nhận khoản hỗ trợ 85 tỷ đồng để xây dựng trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế, chuyên sâu trong lĩnh vực vật liệu xốp tiên tiến.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh INOMAR là mô hình tiên phong, đặt nền móng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại TP.HCM. Thành phố kỳ vọng trung tâm sẽ trở thành đầu tàu khoa học, dẫn dắt chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu trong các lĩnh vực trọng yếu như y sinh, môi trường, năng lượng và công nghệ cao.
Lãnh đạo thành phố cam kết tiếp tục hỗ trợ các trung tâm nghiên cứu gắn với chiến lược phát triển kinh tế xanh, bền vững và tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực.