Hoạt động của lãnh đạo TP.HCM trong tuần (26/5 - 1/6)
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Ưu tiên chiến lược phát triển sức khỏe học đường; Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ: TP.HCM mong muốn cơ chế tài chính - ngân sách phù hợp thực tiễn; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Giải quyết triệt để các vướng mắc công trình, dự án trong năm 2025; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng: TP.HCM sẵn sàng đón làn sóng đầu tư công nghệ cao từ Pháp... là những hoạt động nổi bật của lãnh đạo TP.HCM tuần qua.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Ưu tiên chiến lược phát triển sức khỏe học đường
Ngày 21/5/2025, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã làm việc với Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) về đề xuất phối hợp nâng cao sức khỏe cho học sinh học đường. Văn phòng Thành ủy sau đó đã phát hành thông báo kết luận chính thức của buổi làm việc.
Tại đây, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của hai chương trình do Chính phủ phê duyệt: “Sữa học đường” và “Sức khỏe học đường 2021 - 2025”. Ông đánh giá TP.HCM đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả, góp phần cải thiện thể lực và chất lượng sống cho học sinh.

Lãnh đạo Thành ủy đề nghị kế thừa thành tựu, gắn kết chặt chẽ với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhất là các chỉ tiêu về nâng cao sức khỏe, chất lượng dân số và tuổi thọ người dân. TP.HCM cần phối hợp với các địa phương lân cận, khảo sát nhu cầu thực tế tại các trường học, khu dân cư, khu công nghiệp.
Bí thư Nguyễn Văn Nên đặc biệt lưu ý việc đảm bảo công bằng trong tiếp cận thụ hưởng, nhất là với trẻ em yếu thế. Ông giao UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành báo cáo kết quả triển khai, từ đó xây dựng đề án chiến lược dinh dưỡng trẻ em trình HĐND TP.HCM ban hành, đồng thời đưa vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII.
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ: TP.HCM mong muốn cơ chế tài chính - ngân sách phù hợp thực tiễn
Tại phiên thảo luận dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) ngày 26/5, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã đề xuất nhiều kiến nghị nhằm hoàn thiện khung pháp lý tài chính - ngân sách, giúp các địa phương, đặc biệt là TP.HCM, phát huy tối đa tiềm năng phát triển.
Bà nhận định, sau gần 10 năm thi hành Luật Ngân sách 2015, nhiều địa phương lớn như TP.HCM gặp khó trong cân đối và điều hành ngân sách do thiếu quyền tự chủ, thiếu linh hoạt trong xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Vì vậy, dự thảo luật cần thể chế rõ tinh thần phân cấp mạnh mẽ, trao quyền cho địa phương quyết định phân bổ nguồn lực phù hợp.

Chủ tịch HĐND TP.HCM kiến nghị tăng thực quyền cho HĐND cấp tỉnh, bao gồm quyền quyết định cơ cấu chi, chuyển nguồn, phân bổ vốn ngoài kế hoạch, và phê duyệt các dự án quan trọng.
Liên quan đến trần nợ vay, bà cho rằng nên bổ sung thêm các tiêu chí như GRDP, năng lực trả nợ và xếp hạng tín nhiệm để phản ánh đúng tiềm lực của TP.HCM.
Ngoài ra, bà đề xuất cho phép địa phương thành lập các quỹ tài chính ngoài ngân sách như Quỹ chuyển đổi số, Quỹ hạ tầng đô thị…, nhằm huy động xã hội hóa và giảm gánh nặng ngân sách.
TP.HCM mong muốn có cơ chế tài chính phù hợp để chủ động hơn trong phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn cho quốc gia.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Giải quyết triệt để các vướng mắc công trình, dự án trong năm 2025
Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp Thường trực UBND thành phố về kế hoạch xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công trình, dự án và khu đất trên địa bàn trong năm 2025.
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, TP.HCM đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 100% các vướng mắc thuộc thẩm quyền thành phố và ít nhất 50% các trường hợp thuộc thẩm quyền Trung ương. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm khai thông nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường được giao chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đối với các công trình, dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng chịu trách nhiệm giải quyết các nội dung liên quan đến tài chính, ngân sách và thẩm định giá đất để đảm bảo nguồn thu ổn định từ đất đai.
Các đơn vị liên quan sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh kế hoạch trình Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt.
Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, UBND TP. Thủ Đức và quận, huyện triển khai nghiêm túc, đồng bộ, tạo chuyển biến thực chất, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng: TP.HCM sẵn sàng đón làn sóng đầu tư công nghệ cao từ Pháp
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ Pháp tại Việt Nam 2025 (French Tech Summit Vietnam), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định TP.HCM cam kết tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư công nghệ cao từ Pháp.
Ông Dũng nhấn mạnh, TP.HCM đánh giá cao tiềm năng hợp tác với doanh nghiệp Pháp trong các lĩnh vực công nghệ cao như AI, công nghệ sinh học, Fintech, công nghệ xanh và chuyển đổi số, những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, phù hợp định hướng phát triển bền vững.

Tính đến tháng 4/2025, Pháp có 361 dự án còn hiệu lực tại TP.HCM, với tổng vốn đầu tư gần 330 triệu USD, đứng thứ 17 trong số hơn 120 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt hơn 951 triệu USD.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP.HCM đang tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy các chính sách hỗ trợ mô hình hợp tác công - tư trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ.
Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, đánh giá cao tiềm năng hợp tác công nghệ giữa hai bên, đồng thời khẳng định Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn.