Gắn kết cộng đồng

Hiệp hội tái chế chất thải Việt Nam ra mắt Viện Khoa học Công nghệ Tái chế

Hùng Nguyễn 24/12/2025 14:00

Từ hoạt động thu gom phế liệu mang tính thủ công, ngành tái chế Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng, chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Việc ra mắt Viện Khoa học Công nghệ Tái chế được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng tri thức và công nghệ cho quá trình chuyển đổi này.

Ngày 23/12, tại TP.HCM, Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam (VWRA) chính thức công bố thành lập và ra mắt Viện Khoa học Công nghệ Tái chế (Vietnam Recycling Institute - VRI). Sự kiện được đánh giá là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và thực thi Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020.

Theo VWRA, sự thiếu hụt công nghệ tái chế tiên tiến và các nghiên cứu ứng dụng chuyên sâu đang là rào cản lớn đối với doanh nghiệp trong quá trình đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe. Việc thành lập VRI nhằm giải quyết trực diện bài toán này, thông qua vai trò là đơn vị nghiên cứu ứng dụng, kết nối chính sách vĩ mô, tri thức khoa học và thực tiễn sản xuất - kinh doanh.

tái che dung 2
Đại biểu và khách mời làm thủ tục đăng ký bên lề sự kiện ra mắt Viện Khoa học Công nghệ Tái chế

VRI được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thu hồi, tái chế và giảm thiểu chất thải, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình tái chế hiệu quả, bền vững.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch VWRA, kiêm Viện trưởng VRI, nhấn mạnh việc tái chế không còn là hoạt động xử lý “đoạn cuối” của vòng đời sản phẩm, mà cần được nhìn nhận như một ngành kinh tế có khả năng tạo giá trị gia tăng.

Theo ông Trần Việt Anh, triết lý xuyên suốt của VRI là “biến rác thải thành tài nguyên”, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững. Trong giai đoạn ba năm đầu hoạt động, viện đặt mục tiêu triển khai ít nhất 10 dự án nghiên cứu và tư vấn lớn về tái chế, đồng thời thiết lập tối thiểu 5 quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo tác động lan tỏa cho toàn ngành.

tai-che-2-795-6136.jpg.jpg
Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch VWRA, Viện trưởng VRI phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Nguyễn Châu

Bên cạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, VRI cũng hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu mới của ngành tái chế trong bối cảnh hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Hồ Kiên Trung - Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đánh giá cao vai trò của VRI trong việc thu hẹp khoảng cách giữa chính sách môi trường và năng lực thực thi của doanh nghiệp.

Ông Hồ Kiên Trung cho rằng Viện cần đóng vai trò sàng lọc, đánh giá và khuyến nghị các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam, tránh đầu tư dàn trải. Đồng thời, VRI cần hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn, áp dụng và tối ưu hóa công nghệ tái chế, gắn tái chế với thiết kế sinh thái, thiết kế sản phẩm và bao bì ngay từ đầu - yếu tố then chốt để kinh tế tuần hoàn được triển khai một cách thực chất, xuyên suốt toàn bộ vòng đời sản phẩm.

54554304e82667783e37-17664874515.jpg
Viện Khoa học Công nghệ Tái chế ra mắt Ban Điều hành

Việc ra mắt Viện Khoa học Công nghệ Tái chế cho thấy ngành tái chế Việt Nam đang từng bước thoát khỏi mô hình tự phát, tiến tới phát triển theo hướng công nghiệp, minh bạch và dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ.

Đây được xem là bước đi cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tái chế trong nước, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng xanh và cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam trong dài hạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hiệp hội tái chế chất thải Việt Nam ra mắt Viện Khoa học Công nghệ Tái chế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO