Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt trước làn sóng chuyển dịch công nghệ toàn cầu
Làn sóng chuyển dịch công nghệ toàn cầu đang tái định hình dòng vốn đầu tư, buộc hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam phải tăng tốc thích ứng để tận dụng cơ hội mới.
Chiều 26/11, trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (WISE HCMC+ 2025), hội thảo “Khi công nghệ hội tụ - Cơ hội đầu tư và hợp tác trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam” đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo chuyên gia, quỹ đầu tư và đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Chương trình do Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) phối hợp Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE), New World Group Asset Management, Công ty CP HVA, Câu lạc bộ Doanh nhân Khởi sự và Hỗ trợ Doanh nghiệp TP.HCM, BizLeaders Việt Nam và J.E. Austin Associates đồng tổ chức, tập trung thảo luận về xu hướng công nghệ, chiến lược đầu tư và mô hình hợp tác trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu tại sự kiện, bà Đặng Thị Luận - Quyền Giám đốc SIHUB, cho biết TP.HCM hiện là trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước, quy tụ khoảng 50% số lượng startup và thu hút gần 40% tổng vốn đầu tư mạo hiểm.
Hệ sinh thái khởi nghiệp của Thành phố được định giá khoảng 7,4 tỷ USD, với tổng vốn đầu tư mạo hiểm đạt 260 triệu USD. Cùng với đó, nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đang được triển khai nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo phát triển bền vững.
Tại hội thảo, đại diện các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính nhận định, quá trình dịch chuyển từ tài chính truyền thống sang tài sản số, cùng với sự phát triển nhanh của blockchain, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ nền tảng, đang làm thay đổi cấu trúc thị trường vốn toàn cầu. Xu hướng này không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn mới mà còn đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về năng lực quản trị, minh bạch và khả năng thương mại hóa công nghệ đối với các startup.
Các chuyên gia dành nhiều thời gian phân tích mối liên hệ giữa công nghệ - chính sách - đầu tư, từ đó chỉ ra sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn dự án của nhà đầu tư. Nhiều ý kiến cho rằng, việc nắm bắt sớm các tiêu chuẩn thẩm định quốc tế sẽ giúp startup Việt điều chỉnh chiến lược sản phẩm, hoàn thiện mô hình kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực.
Song song đó, nhiều mô hình hợp tác giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Viện/trường được gợi mở như một đòn bẩy quan trọng để đẩy nhanh quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đào tạo nhân lực công nghệ cao và xây dựng nền tảng đổi mới sáng tạo bền vững cho TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

TS. Trần Quý - Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE), nhấn mạnh chính sách là yếu tố then chốt trong việc định hướng và thu hút dòng vốn đầu tư cho công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông khuyến nghị TP.HCM cần sớm xây dựng và áp dụng rộng rãi khung đánh giá hiệu quả đổi mới sáng tạo dựa trên 4 nhóm chỉ số gồm quy trình, hoạt động, đầu tư và kết quả, coi đây là cơ sở cho việc phân bổ nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp.
Ở góc nhìn thị trường, ThS. Lê Hòa Nhã - Tổng Giám đốc Công ty CP HVA, Phó Chủ tịch Quỹ FundGo, cho rằng tốc độ chuyển dịch của thị trường công nghệ đang diễn ra rất nhanh, kéo theo sự thay đổi liên tục trong chiến lược đầu tư. Theo ông, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên các dự án có tính minh bạch cao, khả năng mở rộng thị trường và năng lực công nghệ lõi, buộc các startup phải nâng cao tốc độ thích ứng nếu muốn tiếp cận nguồn vốn chất lượng.

Ông Lê Hòa Nhã cũng cho rằng việc phát triển hạ tầng công nghệ “Made by Vietnam” cho thị trường tài sản số sẽ giúp tăng cường mức độ an toàn, minh bạch, đồng thời mở ra cơ hội để startup Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.
Kết luận chương trình, bà Đặng Thị Luận khẳng định những kiến nghị, giải pháp từ các chuyên gia, quỹ đầu tư và doanh nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng giúp hoàn thiện chính sách, mở rộng kết nối nguồn lực quốc tế về tài chính, công nghệ và nhân lực, qua đó thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.