Hai kịch bản cho kinh tế Việt Nam năm 2023

Trọng Nhân| 23/11/2022 06:00

Năm 2023, tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 6-6,2% hoặc 6,5-6,7%, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như diễn biến xung đột Nga - Ukraine, sự phục hồi của kinh tế toàn cầu...

Hai kịch bản cho kinh tế Việt Nam năm 2023

Đó là nhận định của TS. Trần Toàn Thắng - Trưởng ban Kinh tế ngành và Doanh nghiệp thuộc NCIF (Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia) tạiDiễn đàn Nhịp đập Kinh tế Việt Nam với chủ đề Tiếp tục phục hồi kinh tế - Các nhân tố thúc đẩy tăng trưởng diễn ra ngày 22/11/2022 tại Hà Nội. 

Tại diễn đàn, các diễn giả cho rằng, năm 2022 kinh tế Việt Nam đã phục hồi đáng kể. Cụ thể, tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2022 đạt 8,83%, lạm phát được kiểm soát dưới 4%/năm, kim ngạch xuất nhập khẩu ghi nhận tăng trưởng. Tính trong 10 tháng của năm 2022, Việt Nam xuất siêu 9,4 tỷ USD, riêng tỷ trọng tháng 10 chiếm gần ¼ số đó.

Tuy nhiên, theo bà Ramla Khalidi - Đại diện thường trú của Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, kinh tế vĩ mô Việt Nam vẫn đang đối diện với rủi ro. Trong nước, ngành ngân hàng và trái phiếu doanh nghiệp đang trong giai đoạn nhạy cảm, ngành bất động sản có nhiều khó khăn, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu sẽ ngày càng đè nặng lên sản xuất nông nghiệp…

Đối với quốc tế, xung đột ở Ukraine - Nga vẫn còn, đồng thời lãi suất quốc tế tăng và đồng USD mạnh lên ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu.

Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2023, ông Thắng nhận định tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 sẽ chậm lại và từng bước trở về trạng thái trước Covid-19. Trong đó, xuất nhập khẩu có thể tăng chậm hơn và việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vẫn ở mức thấp.

TS Trần Toàn Thắng, Trưởng Ban Kinh tế ngành và Doanh nghiệp thuộc NCIF (Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia) phát biểu tại diễn đàn.

TS Trần Toàn Thắng phát biểu tại diễn đàn.

"Với các yếu tố tác động như trên, kinh tế Việt Nam năm 2023 có thể diễn ra theo 2 kịch bản. Kịch bản 1, tăng trưởng kinh tế có thể chỉ ở mức 6-6,2% nếu các yếu tố rủi ro lấn át xu hướng phục hồi đã thiết lập trong năm 2022. Kịch bản 2, khả quan hơn, tăng trưởng kinh tế có thể đạt mức 6,5-6,7% trong điều kiện quá trình phục hồi diễn ra thuận lợi hơn, các tác động từ bối cảnh quốc tế không quá lớn", ông Thắng nói.

Đề xuất cách thức đối phó rủi ro cho kinh tế Việt Nam, ông Francois Painchaud - Trưởng đại diện của IMF tại Việt Nam và Lào cho rằng, Nhà nước cần tính toán chính sách cẩn trọng để quản lý rủi ro tiêu cực, giảm bớt sự đánh đổi chính sách, đặc biệt là sự đánh đổi giữa tăng trưởng và lạm phát. 

Theo ông Francois, bảo vệ sự ổn định tài chính vẫn nên là ưu tiên hàng đầu, do đó chính sách tiền tệ cần tập trung vào ổn định giá cả, đồng thời cân nhắc vị thế chính sách tiền tệ thắt chặt hơn nếu áp lực lạm phát gia tăng.

Trong khi đó, ông Jonathan Pincus - chuyên gia kinh tế quốc tế cấp cao của UNDP nhấn mạnh tăng trưởng xuất khẩu vẫn là yếu tố quan trọng nhất tác động đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong dài hạn. Trong đó, cần chú ý thúc đẩy xuất khẩu nông sản có giá trị gia tăng cao và được các nước tiên tiến ưa chuộng. Vì vậy, ông Jonathan khuyến nghị Chính phủ Việt Nam sử dụng đầu tư công, giáo dục và thông tin để giúp doanh nghiệp xuất khẩu tăng sản xuất mặt hàng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hai kịch bản cho kinh tế Việt Nam năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO