Lương Văn Can

Doanh nhân Lê Hải Bình: Tiếp nối hành trình lan toả tinh thần Lương Văn Can

Hưng Khánh 07/10/2025 - 12:22

Tại Giải Golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn - Tranh cúp Lương Văn Can 4/10/2025, ông Lê Hải Bình - Chủ tịch HĐQT AXYS Group, Chủ tịch Công ty CP Mắt Bão là doanh nhân đấu giá thành công hai bức tranh thư pháp viết hai câu cách ngôn nổi tiếng của cụ Lương Văn Can: “Bảo quốc túy - Tuyết quốc sỉ” và “Ý chí thực nghiệp” để đóng góp cho Quỹ học bổng Ươm mầm tài năng kinh doanh Lương Văn Can 65 triệu đồng.

Khoảnh khắc ấy, với nhiều người, chỉ đơn thuần là một cuộc đấu giá thiện nguyện. Nhưng với ông Lê Hải Bình, đó là sự tiếp nối hành trình lan toả một tinh thần - tinh thần của cụ Lương Văn Can - người thầy đầu tiên của giới doanh nhân...

Từ cảm hứng đến hành động

Đây không phải là lần đầu tiên mà Chủ tịch Mắt Bão chung tay lan toả tinh thần của cụ Cử. Nhiều năm trước, khi Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn khởi xướng chương trình “Phòng họp mang tên Lương Văn Can” - nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị đạo đức, triết lý kinh doanh vượt thời gian của cụ Lương Văn Can, ông Lê Hải Bình là một trong những doanh nhân tiên phong hưởng ứng.

Tại AXYS Group, một phòng họp trang trọng được đặt tên là Phòng họp Lương Văn Can - nơi các cuộc họp chiến lược quan trọng của tập đoàn thường xuyên diễn ra.

5j0a1512.jpeg
Ông Trần Hoàng - Tổng biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn (bìa trái) trao tặng tranh cách ngôn Lương Văn Can tới ông Lê Hải Bình, nhân sự kiện Ra mắt phòng họp Lương Văn Can tại AXYS Group hôm 28/3/2024. Ảnh: Quỳnh Lâm.

Ông Lê Hải Bình chia sẻ: “Ban đầu, khi được chia sẻ và truyền cảm hứng bởi Ban biên tập Tạp chí, tôi cũng chỉ đơn giản thấy ấn tượng với tư tưởng của cụ Cử. Đến khi thực hiện, tôi nghĩ đó cũng sẽ chỉ là một phòng họp như những phòng khác tại AXYS Group. Nhưng sau này, mỗi khi có đối tác quan trọng đến, nhìn thấy bức tượng và những bức thư pháp trong phòng, họ lại hỏi: "Đây là ai?", "Câu này có nghĩa là gì?". Và khi ấy, chúng tôi kể câu chuyện về cụ Lương Văn Can. Chính lúc đó, tôi mới thật sự nhận ra giá trị của sự lan tỏa tinh thần doanh nhân, và càng thấy trân trọng ý tưởng mà Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn đã khởi xướng.”

Từ đó, “Phòng họp Lương Văn Can” không chỉ là không gian vật lý, mà trở thành một phần biểu tượng tinh thần trong văn hóa doanh nghiệp của AXYS Group - nơi những câu chuyện về “kinh doanh liêm chính”, “ý chí thực nghiệp” và “giữ gìn quốc túy” được nhắc lại như kim chỉ nam cho mọi quyết định.

Còn với Giải thưởng tài năng Lương Văn Can - hoạt động được Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn khởi xướng và duy trì từ năm 2011, không trực tiếp tham gia trong Ban tổ chức hay Hội đồng chuyên môn nhưng ông Lê Hải Bình luôn là người âm thầm đồng hành và ủng hộ từ những ngày đầu. Trong những chia sẻ gần đây, ông Bình đánh giá đây là một chương trình mang giá trị tinh thần hơn cả vật chất.

Nhiều năm, ông và AXYS Group đều tham gia ủng hộ quỹ học bổng, góp phần duy trì hoạt động cho giải thưởng - nơi nuôi dưỡng những tài năng trẻ có ý chí khởi nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

 Bức tranh thư pháp “Bảo quốc túy - Tuyết quốc sỉ” thuộc về ông Lê Hải Bình
Bức tranh thư pháp “Bảo quốc túy - Tuyết quốc sỉ” thuộc về ông Lê Hải Bình trong buổi đấu giá gây quỹ hôm 4/10/2025
dsc_2060.jpg
Bức tranh thư pháp “Ý chí thực nghiệp” thuộc về ông Lê Hải Bình trong buổi đấu giá gây quỹ hôm 4/10/2025

Kiến tạo doanh nghiệp từ tinh thần Lương Văn Can

Với hành trình nghề nghiệp, người ta thấy ở ông Lê Hải Bình hình ảnh một doanh nhân trẻ vừa điềm tĩnh, vừa dấn thân - người tìm cách dung hòa giữa công nghệ hiện đại và giá trị đạo lý truyền thống.

Ông là người sáng lập và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mắt Bão, một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Internet, điện toán đám mây, hạ tầng số và thương mại điện tử tại Việt Nam. Khi thị trường còn mơ hồ về khái niệm “tên miền” hay “máy chủ”, ông đã chọn con đường khó: tự xây dựng nền tảng công nghệ nội địa, đào tạo kỹ sư Việt Nam làm chủ hạ tầng mạng và phát triển sản phẩm Việt cho người Việt. Đó là cách làm rất “thực nghiệp” - đi từ gốc, không chạy theo phong trào, không tìm lối tắt.

Trải qua hơn hai thập niên, Mắt Bão không chỉ là thương hiệu cung cấp dịch vụ số quen thuộc với hàng trăm nghìn khách hàng doanh nghiệp, mà còn là nơi hình thành một thế hệ nhân sự công nghệ mang bản sắc riêng: vững kỹ thuật, trọng chữ tín, và coi đạo đức nghề nghiệp là nền tảng. Chính điều này khiến hành trình của ông Bình gần gũi với triết lý của cụ Lương Văn Can - người từng dạy rằng “làm kinh doanh là làm việc nghĩa”, rằng người buôn “phải học đạo lý, phải giữ lòng tin”.

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục sáng lập AXYS Group, một tập đoàn đầu tư đa ngành trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và giáo dục. Ở mỗi dự án, ông Bình đều theo đuổi triết lý phát triển “có giá trị thực, bền vững và hướng đến con người”. Điều đáng nói là, dù ở bất kỳ mảng nào - từ hạ tầng số đến truyền thông, đào tạo... ông vẫn đặt trọng tâm vào yếu tố “khai trí”, tức là nâng cao tri thức và năng lực con người song song với việc nói đến lợi nhuận.

Hơn trăm năm sau ngày cụ Lương Văn Can viết “Thương học phương châm”, tinh thần ấy vẫn được nhiều doanh nhân đương đại kế thừa và làm mới. Và có lẽ, chính điều đó làm nên bản sắc riêng của những doanh nhân thời đại số - biết dùng công nghệ để làm giàu, nhưng vẫn giữ trong mình tinh thần khai sáng của người đi trước: kinh doanh để phụng sự.

Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nhân Lê Hải Bình: Tiếp nối hành trình lan toả tinh thần Lương Văn Can
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO