Kết quả ấn tượng của học sinh VAS sau một năm học nhiều biến động

Hoàng Dung| 01/09/2020 08:00

Trải qua một năm học đầy thử thách và biến động, học sinh Trung học VAS vẫn đạt được những thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Trung học đại cương IGCSE và Tú tài nâng cao AS -A Level của Cambridge. Đặc biệt, 100% học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi Tú tài quốc gia đã tốt nghiệp với 92% học sinh đạt điểm trung bình từ 7.0 trở lên.

Thành tích học sinh cao hơn 20-34% so với năm học trước

Ở kỳ thi Trung học Đại cương Quốc tế IGCSE, 93% học sinh khối 10 đạt điểm khá đến xuất sắc (C-A*), cao hơn 20% so với năm học trước (73%). Trong đó, tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi đến xuất sắc (B-A*) cao gấp đôi so với năm ngoái với 81% (so với 41%). Toàn VAS, có 27 học sinh đạt điểm A-A* tất cả 5 môn thi các môn thi. 

Thành tích này vẫn tiếp tục được phát huy tại kỳ thi AS Level dành cho khối 11. Năm học này, VAS có 94% học sinh đạt điểm khá đến giỏi (C-A), tăng 22% so với năm học trước (72%), trong đó, VAS có 4 học sinh đạt 4 điểm A tuyệt đối. Đặc biệt, học sinh lớp 11 VAS theo học chương trình Toán Nâng cao của A Level (dành cho 2 năm 11 và 12) đã hoàn thành chương trình này chỉ trong 1 năm với kết quả rất cao, trong đó có 3 học sinh đạt điểm tuyệt đối A*.

image001-8923-1598888106.jpg

33 học sinh đạt điểm tuyệt đối A-A* tất cả các môn thi ở cả 3 kỳ thi

Tại kỳ thi Tú tài Nâng cao A-Level, một trong những chương trình tú tài đang được giảng dạy và đánh giá cao tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, VAS có 93% học sinh khối 12 đạt điểm khá đến xuất sắc (C-A*), tăng 34% so với năm học trước (59%). Trong đó, 56% học sinh đạt điểm tuyệt đối từ A-A*, cao gấp 2/3 cho với năm ngoái (22%). Toàn hệ thống có 33 học sinh đạt điểm tuyệt đối A-A* tất cả các môn thi. Trong đó, em Nguyễn Thúy Quỳnh, học sinh lớp 12B5, Cơ sở Ba Tháng Hai, đạt điểm tối đa A* ở cả 4 môn thi: Toán, Toán Nâng cao, Vật lý và Kinh doanh trong kỳ thi A Level. Và em Nguyễn Xuân Nguyên, cùng lớp 12, cơ sở Ba Tháng Hai, người đạt 3 điểm A* và 1 điểm A trong 4 môn thi gồm Toán, Kinh doanh và Kinh tế. Trước đó, Xuân Nguyên cũng đã đạt thành tích cao nhất quốc gia (Top in country) với môn Kinh doanh ở kỳ thi AS Level, lớp 11.

92% học sinh lớp 12 VAS đạt điểm trung bình từ 7.0 trở lên ở kỳ thi Tú tài quốc gia

Ở kỳ thi Tú tài quốc gia tháng 8 vừa qua, 100% học sinh VAS đã tốt nghiệp, trong đó 92% học sinh (110/120) đạt điểm trung bình từ 7.0 trở lên. Riêng môn Toán, 100% học sinh đạt điểm trên trung bình trở lên, trong đó có 40% học sinh đạt từ điểm 8 trở lên; điểm trung bình môn Toán của VAS là 7.6, cao hơn 14% so với điểm trung bình của cả nước. Đặc biệt, ở môn tiếng Anh, điểm trung bình của học sinh VAS là 7.4, cao hơn 26% so với điểm trung bình của TP.HCM và cao hơn 62% so với cả nước. Trong số đó, có 41% học sinh VAS dự thi đạt điểm 8 trở lên.

image003-8867-1598888106.jpg

41% học sinh VAS đạt điểm tiếng Anh từ 8.0 trở lên, kỳ thi Tú tài quốc gia

Toàn trường có 8 học sinh đạt điểm 7.0 trở lên ở tất cả các môn thi gồm các em Dư Chí Vĩ, Lương Hải Minh, Phan Thanh Hoàng Yến, Bùi Thanh Hùng, Trần Hà Quang Huy, Phạm Yến Nhi, Nguyễn Quang Tự và em Trần Bảo Minh Trân. Đặc biệt, em Phan Thanh Hoàng Yến đã xuất sắc đạt điểm 4 điểm 8, 1 điểm 9 và 1 điểm 10 trong kỳ thi năm nay.  

Sẵn sàng bước vào các trường đại học hàng đầu của thế giới và Việt Nam

Năm học 2019-2020 là một năm học chưa từng có trong tiền lệ đối ngành giáo dục trên toàn thế giới bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Lần đầu tiên học sinh trải phải qua một kỳ nghỉ dài, lần đầu tiên nhà trường phải đưa các bài học và các bài kiểm tra lên màn hình trực tuyến, lần đầu tiên cả nước rơi vào tình thế bị động và đợi chờ… 

Mặc dù thời gian học trực tuyến mang đến cho học sinh nhiều trải nghiệm thú vị lẫn thách thức, nhưng cũng đã mở ra cơ hội tuyệt vời để các em tiếp cận với phương pháp học hiện đại thông qua nền tảng kỹ thuật số, đồng thời trau dồi ý thức tự giác và nguồn động lực trong việc tự học tập, nghiên cứu. 

image005-7949-1598888106.jpg

9 trường ĐH Việt Nam và hàng nghìn trường ĐH trên thế giới chấp nhận chứng chỉ AS-A Level

Các chứng chỉ, bằng cấp của Cambridge có giá trị vĩnh viễn và được công nhận trên toàn thế giới. Tất cả các trường đại học ở Anh và hơn 600 trường đại học ở Mỹ và 9 trường hàng đầu Việt Nam đều chấp nhận chứng chỉ AS và A Level. Kết quả này cùng với chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5+ và chứng chỉ công nghệ truyền thông và thông tin quốc tế Full License được trang bị tại VAS, học sinh tự tin ứng tuyển, săn học bổng và chuyển tiếp vào các trường đại học, cao đẳng danh tiếng. Hiện đã có 15 học sinh lớp 12 và lớp 9 VAS nhận được thư mời nhập học và giành được các suất học bổng với tổng giá trị lên đến hơn 1 triệu USD từ các trường đại học, trung học hàng đầu thế giới như University of Amsterdam, King’s College London, University College London…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kết quả ấn tượng của học sinh VAS sau một năm học nhiều biến động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO